Ông Thaksin sẽ về Thái Lan ngày quốc hội bầu thủ tướng

(PLO)- Con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết cha mình sẽ về nước vào ngày 22-8, trùng ngày quốc hội nước này bỏ phiếu bầu thủ tướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Paetongtarn Shinawatra - con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra – ngày 19-8 thông báo cha bà sẽ trở về nước vào ngày 22-8, theo báo Bangkok Post.

“Vào 9 giờ sáng thứ Ba 22-8, tôi sẽ có mặt tại sân bay Don Mueang để chào đón cha tôi Thaksin”- bà Paetongtarn, một trong ba ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai, viết trên Instagram và X (trước đây là Twitter), đề cập một sân bay ở thủ đô Bangkok.

Bà Paetongtarn Shinawatra (trái) và cha mình - cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: INSTAGRAM

Bà Paetongtarn Shinawatra (trái) và cha mình - cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: INSTAGRAM

Ông Thaksin trước đó đã lên kế hoạch về nước vào ngày 10-8 nhưng đã hoãn chuyến đi này với lý do cần kiểm tra y tế.

Ông Thaksin, 74 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 cho đến khi ông bị phế truất vào năm 2006. Kể từ đó ông Thaksin sống lưu vong. Năm 2008, ông bị tòa kết án vắng mặt với nhiều tội danh.

Dự kiếnngày 22-8 quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu chọn thủ tướng với ứng viên do Pheu Thai - đảng có liên kết với cựu Thủ tướng Thaksin và đứng thứ hai trong cuộc bầu cử ngày 14-5 - đề cử.

Pheu Thai đã tiếp quản các nỗ lực thành lập chính phủ sau khi ông Pita Limjaroenrat - lãnh đạo đảng Tiến bước về đầu trong cuộc bầu cử - thất bại trong nỗ lực trở thành thủ tướng.

Hôm 17-8, người phát ngôn đảng Dân tộc Thái Thống nhất Akaradet Wongpitakrote - đảng cũ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Prayut Chan-o-cha - cho biết đảng này sẽ tham gia liên minh đối lập do đảng Pheu Thai lãnh đạo, theo The Bangkok Post.

Hiện Pheu Thai chưa xác nhận việc sẽ bổ sung đảng Dân tộc Thái Thống nhất vào liên minh. Nếu điều này thành hiện thực sẽ là một sự thay đổi lớn của Pheu Thai vì các nhân vật chủ chốt của đảng này từng tuyên bố sẽ không hợp tác với đảng của ông Prayut, người đã lãnh đạo cuộc chính biến chống lại Pheu Thai hồi năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.