Ông Park: ‘Cả đời làm bóng đá, tôi mới hiểu kiếm 1 điểm khó thật’

(PLO)- Sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản, HLV Park Hang-seo thừa nhận, dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không thể khỏa lấp được sự chênh lệch về năng lực cá nhân so với đội bạn.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Ito ghi ở phút 17. Thời gian sau đó, đội khách tấn công nhiều vẫn không sao có thêm bàn thắng vào lưới chủ sân Mỹ Đình.

Một lần khác, Ito tung cú sút sấm sét tung lưới thủ môn Tấn Trường nhưng trọng tài Hassan người UAE sau khi tham khảo VAR đã thừa nhận một cầu thủ Nhật đã rơi vào thế việt vị, và trên đường bay của bóng đã chạm vào mái tóc.

Thầy trò Park Hang-seo đã rất khao khát tìm điểm số đầu tiên sau bốn trận toàn thua ở sân chơi lớn. Mặc dù vậy, việc lọt vào vòng loại thứ ba cúp thế giới cũng là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm cho tương lai.

Các tuyển thủ Việt Nam đã cố gắng hết sức. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH.

Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ sau trận đấu: “Từ trước đến nay, đội tuyển Việt Nam thường chỉ đá với các đội Đông Nam Á thôi. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang gặp gỡ với những đội tuyển hàng đầu châu Á. Các cầu thủ của tôi có chút tự ti. Nhưng trên hết, việc lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup cũng là cơ hội để các cầu thủ học hỏi nhiều cho mục tiêu tự nâng cấp mình”.

HLV Park Hang-seo nhìn nhận: “Năng lực cá nhân giữa cầu thủ Nhật Bản và Việt Nam có khoảng cách. Các cầu thủ chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Đội tuyển Việt Nam đã thua năm trận, nên các cầu thủ cũng như Ban huấn luyện bị áp lực vì kết quả không tốt là sự thật.

Suốt cuộc đời làm bóng đá, bây giờ tôi mới hiểu kiếm 1 điểm lại khó đến thế nào. Và việc đội Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup cũng cho thấy rằng nhiều đội tuyển mạnh hơn chúng tôi thật sự.

Chân sút Ito ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH.

Là nhà cầm quân, tôi luôn cố gắng hết sức. Nhưng để bóng đá Việt Nam có thể có nhiều lần dự vòng loại cuối cùng World Cup như thế này thì chúng ta còn phải cố gắng, xây dựng các phương án, đặt ra những mục tiêu tiếp theo, làm thế nào để có những kết quả tốt hơn.

Tôi nghĩ thế này, nếu là lần đầu tham gia giải đấu và chúng ta đặt ra tham vọng, thì đó mới là quá sức. Còn hiện tại, đây vẫn là quá trình để cầu thủ Việt Nam hơn cho bản lĩnh, kinh nghiệm và phát triển năng lực cầu thủ”.

Trong khi đó HLV Moriyasu Hajime của tuyển Nhật Bản thừa nhận: “Đội tuyển Việt Nam trước đây vốn đã là đội mạnh với hàng phòng ngự. Họ phòng ngự khá tốt. Nhưng ở trận này, tôi nhìn thấy khả năng tấn công của họ cũng tốt hơn nhiều. Điều này có lẽ do Ban huấn luyện nói chung và HLV Park Hang-seo đã hướng dẫn cầu thủ rất tốt.

Hoàng Đức không có nhiều đất diễn khi đội bạn chơi áp sát rất nhanh. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH.

Chúng tôi gặp khó khăn khi các cầu thủ đã đến Việt Nam trễ do ảnh hưởng của chuyến bay. Nhưng điều rất vui là các cầu thủ đã có suy nghĩ tích cực, kết nối đoàn kết với nhau để cùng vượt qua khó khăn. Những cầu thủ Nhật Bản đến trước đã hỗ trợ rất tốt cho những cầu thủ đến sau. Nhờ vậy, chúng tôi đã có kết quả tốt trong trận đấu này.

Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ gặp lại Oman, đội đã thắng chúng tôi với tỷ số 1-0 ở lượt đầu tiên. Đội tuyển Nhật Bản sẽ cố gắng giành được chiến thắng trên sân khách ở lượt đấu này”.

Nhà á quân World Cup bầu chọn Quả bóng vàng
Nhà á quân World Cup bầu chọn Quả bóng vàng
(PLO)- Tiền vệ của Sevilla Ivan Rakitic, đã bầu chọn chân sút của Real Madrid, Karim Benzema cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay vì anh cho rằng sự ổn định vốn có của chân sút người Pháp không ai bì kịp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.