Ông Biden: Mỹ cần dẫn đầu thế giới bằng vị thế mạnh mẽ

(PLO)- Tổng thống Biden cho rằng Mỹ phải dẫn đầu thế giới bằng vị thế mạnh mẽ của mình trước các cuộc khủng hoảng toàn cầu cùng mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga.

Trong bài phỏng vấn đăng trên tờ The Washington Post hôm 5-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói về chuyến công du châu Âu sắp tới cùng cuộc gặp với người đồng cấp nga Vladimir Putin và cho rằng Mỹ cần "phải dẫn đầu thế giới bằng vị thế mạnh mẽ” của mình.

"Trong thời điểm bất ổn toàn cầu này, khi thế giới vẫn đang phải vật lộn với đại dịch kéo dài, chuyến công du này sẽ hiện thực hóa cam kết mới của Mỹ với các đồng minh và đối tác của chúng ta, đồng thời thể hiện sức mạnh dân chủ trong việc đối đầu với các thách thức và ngăn chặn các mối đe dọa của thời đại mới" - ông Biden chia sẻ.

"Cho dù đó là chấm dứt đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, đối mặt với cuộc khủng hoảng nóng lên toàn cầu, hay những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ các hoạt động của Trung Quốc và Nga, chính nước Mỹ phải dẫn đầu thế giới bằng vị thế mạnh mẽ" - Tổng thống Mỹ khẳng định.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Ông cũng cho biết Washington và các đồng minh đang "thống nhất với nhau để giải quyết những thách thức mà Nga tạo ra đối với an ninh châu Âu" và cam kết "những biện pháp đáp trả thích đáng đối với hành vi vi phạm chủ quyền của Mỹ, bao gồm việc can thiệp vào các cuộc bầu cử".

"Khi tôi gặp ông Putin ở Geneva, đó sẽ là sau các cuộc thảo luận cấp cao giữa bạn bè, đối tác và đồng minh với nhau, giữa những người nhìn thế giới qua lăng kính giống như Mỹ, và chúng tôi sẽ làm mới mối quan hệ của mình và hướng đến chung một mục đích” - Tổng thống Biden nói thêm.

Theo ông Biden, Mỹ "không tìm kiếm xung đột", đồng thời nhắc lại mong muốn có một mối quan hệ "ổn định và có thể dự đoán được" với Nga, trong đó Washington và Moscow có cơ hội để hợp tác ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí.

Đặc biệt, trong bài phỏng vấn với The Washington Post, ông Biden khẳng định cần phải đảm bảo rằng chính "các nền dân chủ, không phải Trung Quốc hay bất kỳ ai khác" mới là người "viết nên các quy tắc của thế kỷ 21 xung quanh các vấn đề thương mại và công nghệ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.