Obama thách thức Trump về tù nhân Guantanamo

(PLO)- Tổng thống Obama quyết di chuyển thêm tù nhân khỏi nhà tù Guantanamo dù trước đó vài giờ Tổng thống đắc cử Trump đã cảnh cáo.

CNN dẫn thông báo ngày 3-1 từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch sắp tới sẽ di chuyển thêm 20 trong số 59 tù nhân ra khỏi nhà tù Guantanamo, bất chấp cảnh cáo trước đó vài giờ của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

“Việc di chuyển thêm tù nhân sẽ sớm được thông báo” - theo người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. Trước đó vài giờ, trên Twitter, ông Trump đưa ra lời cảnh cáo không di chuyển thêm tù nhân Guantanamo trước khi ông nhậm chức. “Không được thả thêm tù nhân khỏi Gitmo. Đó là những phần tử cực kỳ nguy hiểm và không được phép quay trở lại chiến trường”.

Suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump luôn nhắc đến chủ trương duy trì nhà tù Guantanamo, thậm chí tăng đưa nghi can khủng bố đến giam giữ tại nhà tù.

Trong 8 năm, Tổng thống Obama đã di chuyển hơn ¾ tù nhân khỏi nhà tù Guantanamo. Ảnh: AP

Trong tám năm, Tổng thống Obama đã di chuyển hơn 3/4 tù nhân khỏi nhà tù Guantanamo. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu Tổng thống Obama có bị lời cảnh báo của ông Trump lay động hay không, người phát ngôn Earnest khẳng định nhanh: “Không, sẽ không có điều đó”. Theo ông Earnest, “Ông Trump sẽ có cơ hội thực hiện chính sách mà mình cho rằng hiệu quả hơn khi ông ta nhậm chức ngày 20-1 tới”.

Về phần mình, khi được hỏi về lời cảnh cáo của ông Trump, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói rằng “sẽ chỉ thực hiện các chính sách do Tổng tư lệnh quân đội đặt ra về nhà tù Guantanamo và của Bộ trưởng Quốc phòng”.

Theo ông Cook, “Bộ trưởng Quốc phòng sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình đến khi nào ông hết nhiệm vụ”.

Nhà tù Guantanamo nằm trong căn cứ hải quân của Mỹ trên vịnh Guantanamo (Cuba - Mỹ thuê từ năm 1903), là nơi giam giữ các nghi can khủng bố từ các nước, phần lớn từ Afghanistan và Iraq.

Việc tồn tại nhà tù này hứng nhiều chỉ trích vì các nghi can khủng bố bị giam giữ lâu dài không qua xét xử, thường xuyên chịu các hình thức thẩm vấn tra tấn như trấn nước, không cho ngủ...

Đóng cửa nhà tù này là một trong những mục tiêu của Tổng thống Obama lúc ông mới nhậm chức tám năm trước. Tuy nhiên, tháng trước Tổng thống Obama đã phải thừa nhận không thể hoàn thành được mục tiêu này vì không vượt qua được cản trở từ Quốc hội. Dù thế ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực di chuyển càng nhiều tù nhân khỏi nhà tù này càng tốt trước khi ông hết nhiệm kỳ.

Luật liên bang cấm đưa các tù nhân này vào đất Mỹ. Phần lớn các nghi can khủng bố này được di chuyển đến một nước thứ ba đồng ý với Mỹ sẽ nhận họ.

Thời điểm Tổng thống Obama nhận chuyển giao từ Tổng thống George W. Bush năm 2008, nhà tù Guantanamo có gần 250 tù nhân, hơn gấp bốn hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.