Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma, Trung Quốc cảnh báo hậu họa

(PLO) - Hôm 2-2, Trung Quốc lên tiếng phản đối cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước và Đạt Lai Lạt Ma “dưới mọi hình thức”. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phản đối việc lãnh đạo các nước gặp Đạt Lai Lạt Ma “dưới mọi hình thức” và chỉ trích “nước ngoài” can thiệp vào “công việc nội bộ” của Trung Quốc.

Ông Hồng Lỗi phát biểu: “Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ hành động dựa trên những gì họ đã cam kết (với Trung Quốc – NV) về vấn đề Tây Tạng và giải quyết sao cho phù hợp với lợi ích chung trong quan hệ Trung – Mỹ”.

Lời phản đối đưa ra trước thềm cuộc gặp mặt công khai giữa lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng và tổng thống Obama tại lễ Cầu nguyện quốc gia (National Prayer Breakfast) ở Washington vào 5-2.

 Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng - Đạt Lai Lạt Ma (Ảnh: AFP)

Tờ China Daily (Trung Quốc) hôm 2-2 nhận định: “Nếu tổng thống Mỹ vẫn tiến hành gặp Đạt Lai Lạt Ma, Trung Quốc sẵn sàng đáp trả và mối quan hệ Trung – Mỹ coi như sẽ chìm trong bóng đêm”.

Giới quan chức Nhà Trắng đã cố gắng làm xoa dịu vấn đề, lập luận rằng tổng thống Obama và Đạt Lai Lạt Ma trước đó đã gặp nhau 3 lần rồi. Vì thế sẽ không có “cuộc gặp đặc biệt” nào giữa 2 người. 
Những cuộc gặp trước đó giữa tổng thống Obama và Đạt Lai Lạt Ma là những cuộc gặp “kín” được tiến hành bên ngoài Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng (nơi tổng thống Mỹ tiếp khách chính thức – NV). Đây là cách mà Washington muốn hạn chế những xung đột ngoại giao với Trung Quốc.
Ông Đạt Lai Lạt Ma đã đoạt giải Nobel Hòa Bình và sống lưu vong ở Ấn Độ kể từ sau khi cuộc nổi dậy bất thành tại Tây Tạng năm 1959. Trung Quốc luôn cáo buộc ông với các “âm mưu” ly khai tại Tây Tạng. 
Có rất nhiều nhà lãnh đạo đã né tránh gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma để khỏi làm “mất lòng” Bắc Kinh. Gần đây nhất là việc Giáo hoàng Francis từ chối gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma khi ông đến Rome tham dự hội nghị quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.