Obama bị dân Trung Quốc chế giễu là 'kẻ lười biếng'

(PLO) – Theo tờ Daily Mail, hành vi nhai kẹo cao su của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương APEC diễn ra tại Bắc Kinh khiến không ít cư dân mạng Trung Quốc bức xúc. 
Vụ việc xảy ra tại cung thể thao dưới nước Water Cube khi Tổng thống Mỹ nhai nhóp nhép kẹo cao su Nicorette trong suốt buổi dạ yến ở Bắc Kinh từ lúc bước chân xuống chiếc limousine. Được biết, ông Obama thường sử dụng kẹo cao su Nicorette để cai thuốc lá.

Ngay lập tức, cư dân mạng Trung Quốc đã sử dụng nhiều ngôn từ như “kẻ làm biếng” để gán ghép cho ông chủ Nhà Trắng.

 Obama nhai kẹo cao su khiến cư dân mạng Trung Quốc bức xúc. Ảnh: CCTV13

Một cư dân mạng cho biết: "Chúng tôi đã cố gắng tổ chức cuộc họp này sang trọng nhất có thể, có cả ca hát và nhảy múa. Vậy mà từ lúc bước ra khỏi xe, Obama cứ nhai kẹo cao su chẳng khác nào một kẻ làm biếng". 
Wall Street Journal dẫn lời một người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc giận dữ cho rằng: "Đây là phong thái và sự hài hước kiểu Mỹ, nhưng trong văn hóa Trung Quốc, đây là hành vi kém cỏi và thiếu nghiêm túc!". 
Trước đó, việc Tổng thống Mỹ Barack Obama không sử dụng chiếc xe nội địa Hồng Kỳ danh giá nhất của Trung Quốc mà đi xe riêng đến tham dự dạ yến đã khiến nhiều người dân nước chủ nhà phẫn nộ.
Trong khi đó, một số người dân Trung Quốc lại than phiền về những khó khăn do sự gián đoạn của hội nghị APEC gây ra. Giới chức đã ra lệnh cấm sử dụng củi gỗ nhằm làm giảm ô nhiễm và giúp bầu trời trong lành hơn cho các nhà lãnh đạo thay vì màn sương mù xám xịt trước đó. Vì phải tuân theo quy định trên mà nhiều người dân ở ngoại ô Bắc Kinh phải sống trong cảnh đêm lạnh thấu xương mà không có gì để sưởi ấm. 
Chia sẻ với các nhà báo, một người đàn ông họ Bai phàn nàn rằng: “Bây giờ, vào ban đêm, tôi phải đắp đến ba chiếc mền mới có thể ủ ấm được”. Người đàn ông 68 tuổi cho biết thêm: “Chính quyền cấm khói lửa, do đó chúng tôi không thể hâm nóng chiếc giường gạch lạnh lẽo của chúng tôi. "
Những ngôi nhà lãnh lẽo ở phía bắc Trung Quốc thường có truyền thống kê cao sàn gường và để lò than bên dưới nhằm mục đích giữ ấm giường ngủ suốt cả ngày lẫn đêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.