Nóng: Bộ Công Thương rà soát quy trình kiểm tra Con Cưng

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường.

Theo đó, Tổ rà soát này do ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) làm tổ trưởng. Cùng tham gia tổ công tác đặc biệt này có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý thị trường.

Cụ thể, Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại việc chấp hành pháp luật về hoạt động công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và các cá nhân liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng; đánh giá hoạt động của Tổ công tác 334 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020.

Trên cơ sở đó, Tổ rà soát kiến nghị Bộ trưởng các biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm hoạt động công vụ nếu có. Tổ công tác báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra trước ngày 30-8.

Trước đó, Tổ công tác 334 được thành lập ngày 28-1-2018 do ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường làm tổ trưởng.

Diễn biến vụ việc Công ty Cổ phần Con Cưng như sau:

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, ngày 20-7, sau khi báo điện tử báo chí phản ánh việc Công ty Cổ phần Con Cưng - đơn vị quản lý chuỗi siêu thị Con Cưng và ToyCity có bán sản phẩm quần áo có dấu hiệu bị cắt tem nhãn và thay thế bằng tem nhãn CF với xuất xứ ghi là “made in Thailand”, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, TP khẩn trương rà soát các cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Con Cưng và ToyCity để thẩm tra, xác minh thông tin và kiểm tra, xử lý nếu phát hiện thấy hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó giao Tổ công tác 334 phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra ngay đối với một số cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Con Cưng (cửa hàng số 833-835 đường Hồng Bàng, cửa hàng số 78 Tôn Thất Tùng, cửa hàng số 424 Nguyễn Thị Minh Khai).

Qua kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu của Tổ công tác 334 và Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, ngày 23-7, Tổ công tác 334 có văn bản báo cáo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An về kết quả sơ bộ ban đầu ghi nhận chuỗi siêu thị Con Cưng có bảy dấu hiệu vi phạm; đồng thời đề xuất thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do Cục Quản lý thị trường chủ trì, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Con Cưng.

Ngày 24-7, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2611 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty Cổ phần Con Cưng do ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường làm Trưởng đoàn.

Ngày 10-8, ông Trần Hùng, Trưởng đoàn kiểm tra có Báo cáo gửi Thứ trưởng Đặng Hoàng An về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty Cổ phần Con Cưng; trong đó xác định các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và ghi nhãn hàng hóa, đồng thời đề xuất lãnh đạo Bộ Công Thương ký ban hành kết luận kiểm tra đối với vụ việc nêu trên.

Ngày 14-8, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã chủ trì cuộc họp với Đoàn kiểm tra để nghe báo cáo toàn bộ quá trình kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Con Cưng.

Ngày 16-8, Bộ Công Thương đã thông tin kết luận về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty Cổ phần Con Cưng.

Đáng chú ý, ngay từ khi  bắt đầu việc kiểm tra (ngày 22-7) đã có rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí cùng tham gia với đoàn kiểm tra (do ông Trần Hùng làm trưởng đoàn) và đưa tin về việc kiểm tra. Các hình ảnh, thông tin về quá trình kiểm tra đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, ngày 31-7, tại cuộc họp báo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại (389), ông Nguyễn Trọng Tín - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường đã thông tin bảy dấu hiệu vi phạm của Công ty Cổ phần Con Cưng (theo báo cáo ngày 23-7 của Cục Quản lý thị trường). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.