Ninh Thuận mở lễ hội lớn tôn vinh cây nho

(PLO)- Ninh Thuận dự kiến dành 16 tỉ đồng tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 nhằm tôn vinh giá trị kinh tế cây nho mang lại cho địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 18-6. Chương trình khai mạc với chủ đề “Ninh Thuận – Miền đất hội tụ nhiều giá trị khác biệt” sẽ diễn ra tại Quảng trường 16-4 vào tối 16-6.

Trong khuôn khổ lễ hội, có hội thảo phát triển cây nho và sản phẩm từ nho tập trung nội dung phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nho và vấn đề đầu ra cho các sản phẩm. Đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thương hiệu, chất lượng nho và vang nho với các nhà khoa học, chuyên gia sản xuất rượu vang từ đó thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững cây nho.

Ninh Thuận dự kiến dành khoảng 16 tỉ đồng tổ chức Lễ hội Nho và Vang năm 2023. Ảnh: H.H

Ninh Thuận dự kiến dành khoảng 16 tỉ đồng tổ chức Lễ hội Nho và Vang năm 2023. Ảnh: H.H

Lễ hội còn có các hoạt động như tổ chức tham quan trải nghiệm vườn nho, thi giàn nho đẹp, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hội chợ. Dịp này, Ninh Thuận cũng tổ chức đón nhận Bằng công nhận của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”; tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm".

Ninh Thuận mở lễ hội lớn tôn vinh cây nho ảnh 2

Dịp này, tỉnh đón nhận bằng ghi danh của Unesco về nghệ thuật làm gốm Chăm. Ảnh: NÚI XANH

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cho biết lễ hội nhằm mục đích xây dựng thương hiệu Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận độc đáo, qua đó giới thiệu sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận. Bên cạnh đó tôn vinh những giá trị kinh tế cây nho mang lại cho địa phương.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng “Năm du lịch Quốc gia 2023 – Bình Thuận – Hội tụ xanh” với nhiều hoạt động thể thao như giải đua xe đạp, đua ô tô – mô tô địa hình trên cát, hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần thứ 2.

Kinh phí dự trù thực hiện lễ hội khoảng 16 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 và xã hội hóa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận cho biết Ninh Thuận là "thủ phủ" nho của cả nước với diện tích khoảng 1.200 ha trồng nho các loại.

Đây là cây trồng đặc thù, chủ lực trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. Mỗi năm, Ninh Thuận cung cấp cho thị trường khoảng 30.000 tấn nho.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.