Những lý do giúp Bỉ qua mặt đối thủ lớn Ý

(PLO)- Đội bóng số một thế giới Bỉ trên bảng xếp hạng FIFA nhưng thực tế lại kém hơn tuyển Ý trong mắt... nhà cái, với tỉ lệ cá cược đội bóng màu thiên thanh chấp 1/4.

Với việc nhiều ông lớn như Croatia, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha hay Đức phải rời cuộc chơi sớm sau vòng 1/8, tuyển Bỉ và Ý được xem như những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2020.

Bên cạnh đó, cuộc đại chiến giữa hai đội bóng này cũng được kỳ vọng có chất lượng chuyên môn tốt nhất vòng tứ kết.

Tính chất quan trọng của trận đấu này khiến cho hai đại gia của bóng đá châu Âu phải thận trọng. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến những ngôi sao phải dừng bước sớm. Vì thế, các chuyên gia hàng đầu thế giới đều dự đoán trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng.

Tuyển Bỉ sở hữu những cầu thủ chất lượng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Ảnh: CGI.

Thật ra cuộc chơi ở vòng đấu một mất một còn rất khó đoán định và tuyển Bỉ dù hao hụt lực lượng vẫn có những lý do chiến thắng người Ý trên cơ với đội hình đồng đều hơn.

Hãy nhớ đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha với kỷ lục gia Ronaldo đối diện nhiều kỳ tích đáng khao khát bị phá vỡ. Tuy nhiên, họ không thể sánh với Bỉ về độ chắc chắn và tư duy chơi bóng. HLV Martinez đã tạo ra chuỗi chiến thắng dài nhất cho Bỉ tại các giải đấu lớn với sự vượt mặt Bồ Đào Nha 1-0, dựa trên một nền tảng vững chắc với những thứ vũ khí lợi hại đến từ Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne.

Chấn thương mắt cá chân của Bruyne trong trận gặp Bồ Đào Nha là một nỗi lo lớn của người Bỉ, sau khi anh trở lại từ lúc bị gãy xương mắt và hốc mũi, ở trận vòng bảng thắng ngược Đan Mạch 2-1. Tiền vệ này không thể thi đấu đủ phong độ 100% cho trận tứ kết với Ý hoặc không ra sân, nhưng Bỉ vẫn còn rất nhiều ngôi sao khác để có thể gánh vác hàng công.

Người Ý chưa gặp thuốc thử lớn cỡ tuyển Bỉ đang xếp hạng số một thế giới. Ảnh: CGI.

Đội trưởng Eden Hazard cũng bị nghi ngờ khả năng thi đấu do chấn thương hoặc chơi đúng phong độ, cũng không phải là tin tức bất lợi cho Bỉ. Cần biết HLV Matinez có hàng thủ chặt chẽ với các trung vệ Toby Alderweireld, Vermaelen, Jan Vertonghen cùng hai biên Thorgan Hazard và Meunier là nền tảng cho thành công của Bỉ.

Quỷ đỏ Bỉ đã ghi bàn trong 34 trận đấu liên tiếp của họ, với 23 chiến thắng ở 27 trận gần nhất. Phong độ cao của đội bóng số một thế giới đã giúp Bỉ thống trị bảng B với tỉ số 3-0 trước Nga, tiếp theo là lội ngược dòng thắng Đan Mạch 2-1 đầy cảm xúc và qua mặt Phần Lan dễ dàng 2-0.

Trong số những cầu thủ ghi bàn ở cuộc dạo chơi vòng bảng là ứng cử viên Chiếc giày vàng Romelu Lukaku, người được tiền vệ người Ý Matteo Pessina mô tả là “tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”. Và pha lập công của tiền đạo Inter vào lưới Phần Lan là bàn thắng thứ 63 của anh ấy. Lukaku dẫn đầu đội hình giàu kinh nghiệm nhất tại các kỳ Euro, nằm trong nhóm có 5 cầu thủ Bỉ từng có 100 lần khoác áo tuyển quốc gia trở lên.

Quỷ đỏ Bỉ còn nhiều tuyển thủ có khả năng gánh vác nhiệm vụ của tiền vệ Bruyne nếu anh không thể ra sân. Ảnh: CGI. 

Tuyển Bỉ hiện có 15 cầu thủ đã chơi tại Euro 2016, trong khi sở hữu 18 tuyển thủ góp mặt tại World Cup 2018. Sắp tới, họ gặp phải đối thủ không đội trời chung trong lịch sử, khi thành tích của Bỉ trong 22 cuộc chạm trán với Ý chỉ thắng bốn trận và thua 14 trận.

Trong khi đó, tuyển Ý đã kết thúc chuỗi 11 trận không thủng lưới ở trận thắng nhọc Áo 2-1 sau 120 phút. Chính vì tuyển Ý từng bị Áo kéo vào hiệp phụ ở vòng 1/8 vừa rồi, khiến họ mất nhiều sức hơn đội tuyển Bỉ. Nhưng cũng có thể trình độ của tuyển Ý chỉ có vậy và giai đoạn vòng bảng là những gì tốt nhất họ làm được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.