Nhiều ông lớn điện thoại, máy tính... méo mặt vì virus Corona

(PLO)- Hãng tin Nikkei dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền địa phương Trung Quốc yêu cầu các công ty kéo dài thời hạn nghỉ cho các nhân viên sau khi kỳ nghỉ tết Nguyên đán chấm dứt.
Trong bối cảnh sự lan truyền nhanh chóng của virus Corona, một loạt  tập đoàn toàn cầu về điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử khác đang đối diện khả năng sản xuất bị đình trệ vì gián đoạn nguồn cung ứng do không có người làm việc.
Thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu các công ty cho nhân viên ở nhà đến ngày 9-2. Thượng Hải và Quảng Đông cũng ra mệnh lệnh tương tự. Tỉnh Hồ Bắc nơi có thủ phủ Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh, ra lệnh các công ty đóng cửa cho đến ngày 13-2. Và 31 tỉnh, thành khác của Trung Quốc cũng yêu cầu kéo dài ngày nghỉ tết.
Trung Quốc vốn là công xưởng thế giới, nơi lắp ráp hầu hết các thiết bị điện tử, máy tính... cho các tập đoàn đa quốc gia và sau đó chuyển hàng đi khắp toàn cầu. Nhưng với việc các nhà máy đóng cửa kéo dài đang đe dọa cạn kiệt nguồn cung.
Đặc biệt, sự gián đoạn này tác động đến ngay hãng điện thoại lớn toàn cầu là Apple đã có kế hoạch đưa iPhone thế hệ mới nhất ra mắt vào tháng 3 này. Khả năng giao hàng đến tay khách hàng sẽ chậm lại sau khi ra mắt. Đặc biệt, khi Apple đã tuyên bố đóng toàn bộ các cửa hàng tại Trung Quốc.
Theo Nikkei, gã không lồ Apple đặt rất nhiều nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc, mà mỗi địa điểm sử dụng từ 700.000 cho đến 1 triệu công nhân. CEO Apple Tim Cook cũng cho biết một số nhà máy sản xuất hàng Apple sẽ chỉ hoạt động trở lại sau ngày 10-2 theo khuyến nghị của chính phủ Trung Quốc.
Không chỉ mỗi Apple, mà cả hãng xe Honda và ông trùm điện lạnh Daikin (Nhật) cũng đang đối diện với tình trạng gián đoạn của chuỗi cung ứng vì các nhà máy đặt tại Vũ Hán đã phải đóng cửa và lệnh mở cửa trở lại tùy thuộc vào chính quyền địa phương Trung Quốc.
Với người Nhật, hiệu ứng này không hề đơn giản khi theo số liệu Tổ chức thương mại Nhật Bản (Jetro), Nhật nhập khẩu phụ tùng xe hơi đến 347 tỉ yen Nhật. Con số này lớn gấp 10 lần so với con số trong năm 2002-2003, thời gian diễn ra đại dịch SARS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.