Nhật Bản có tới hơn 60.000 người thọ trên 100 tuổi

Ngày 11/9, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết lần đầu tiên quốc gia này có hơn 60.000 người sống trên 100 tuổi.
Nhật Bản có tới hơn 60.000 người thọ trên 100 tuổi ảnh 1Cụ Yasutaro Koide (giữa) nhận giấy chứng nhận Kỷ lục Thế giới Guinness cụ ông cao tuổi nhất thế giới tại Nagoya ngày 21/8 vừa qua. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Số liệu trên được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội công bố trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày lễ quốc gia Keiro no Hi (Ngày tôn trọng người cao tuổi), ngày 15/9 hàng năm.

Cơ quan trên dự kiến tính tới ngày 15/9 tới, số người sống thọ trên 100 tuổi sẽ lên tới 61.568 cụ, tăng 2.748 người so với năm trước; trong đó, nữ giới vẫn chiếm ưu thế với 87,3%.

Tỉnh Shimane giữ kỷ lục có nhiều người sống trên 100 tuổi nhất với tỷ lệ 90,67 cụ trên 10.000 người. Xếp thứ hai là tỉnh Kagoshima với tỷ lệ 80,40/100 người.

Người đàn ông cao tuổi nhất Nhật Bản là cụ Yasutaro Koide, 112 tuổi, sống tại Nagoya. Người phụ nữ cao tuổi nhất Nhật Bản là một cụ bà 115 tuổi, hiện sống tại quận Shibuya của Tokyo.

Khi Chính phủ Nhật Bản bắt đầu tiến hành thống kê số người thọ trên 100 tuổi vào năm 1963, quốc gia này chỉ có 153 cụ. Nhờ vào tiến bộ của y học và cải thiện điều kiện sống, con số này sau đó đã tăng với tốc độ nhanh chóng, vượt qua mức 10.000 người vào năm 1998, đạt mức 30.000 cụ vào năm 2007 và lên tới 50.000 người vào năm 2012.

Nhật Bản được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người già hàng đầu thế giới.

Hiện nay, Nhật Bản có số người già nhiều nhất thế giới với tuổi thọ trung bình lên tới 82 tuổi. Tuy nhiên, dân số lão hoá hiện cũng đang là trở thành một gánh nặng cho hệ thống phúc lợi xã hội nước này./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.