Nhân viên y tế Đà Nẵng cũng cần biết nghiệp vụ du lịch

(PLO)-Nhân viên y tế sẽ phải biết nghiệp vụ về du lịch và ngược lại để phát triển loại hình du lịch y tế trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, Hội Y học TP Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo Phát triển du lịch y tế Đà Nẵng với sự tham gia đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp trong hai lĩnh vực y tế và du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã có thế mạnh về du lịch cũng như đáp ứng đầy đủ về cơ sở hạ tầng, cảnh quan, sản phẩm du lịch cao cấp.

tran-chi-cuong.jpg
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng định hướng cho sản phẩm của ngành du lịch. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đồng thời, Đà Nẵng đã và đang nâng cấp trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực bác sĩ, nhân viên y tế chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của nhân dân, du khách.

Để phát triển được loại hình du lịch y tế, ông Trần Chí Cường mong muốn các cơ quan liên quan, doanh nghiệp, các chuyên gia cần phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm du lịch y tế, phát triển hơn nữa ngành du lịch của Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, không chỉ các cơ quan, doanh nghiệp cần thay đổi, phát triển, đầu tư mở rộng mà chính các nhân viên y tế của các cơ sở cũng phải biết thêm nghiệp vụ du lịch để phục vụ được chu đáo, tận tâm hơn.

nhân viên y tế
Du khách nước ngoài thăm khám tại một bệnh viện ở TP Đà Nẵng. Ảnh: TN.

Ngược lại, nhân viên các cơ sở lưu trú, du lịch cũng phải học hỏi thêm các kỹ năng về y tế cần thiết để thực hiện khi cần hỗ trợ.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Y học TP Đà Nẵng cũng mong muốn các đơn vị cần nhìn rõ vấn đề của loại hình du lịch y tế để có hướng đi phù hợp, tránh việc phát triển manh mún và không có tính đồng bộ, liên kết.

Tại hội thảo, nhiều đơn vị như Sở Du lịch, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Thiện Nhân…đã trình bày nhiều bài tham luận chỉ ra những ưu và nhược điểm hiện nay.

Cùng đó, là góp ý hướng đi mới cho loại hình du lịch y tế này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.