Nhà đầu tư ngoại Món Huế nghi ngờ thân phận bà KH

(PLO)- Nhóm các nhà đầu tư sẽ gửi văn bản đến bà KH yêu cầu chấm dứt hoàn toàn việc đưa ra các thông tin sai sự thật.

Liên quan đến thông tin một nhà đầu tư trong nước tên KH muốn tiếp quản và tái sinh chuỗi nhà hàng Món Huế, ngày 1-11, nhóm các nhà đầu tư ngoại cho biết (theo người phát ngôn của nhóm) nhân vật “Bà KH” đã có hành vi gian dối. Cụ thể, bà KH đã trả lời báo chí, thể hiện mình như là một nhà đầu tư của công ty.

Bà KH liên tục cung cấp các thông tin sai lệch, bao gồm email giả mạo được cho là gửi đến từ Quỹ F&H Fenghe. Thực chất bà này không có bất cứ liên hệ gì với nhóm các nhà đầu tư mà bà tự cho rằng mình là người đại diện.

Ông Kwek Hyen Yong từ Quỹ đầu tư F&H Fenghe phủ nhận hoàn toàn việc gửi email tới bà KH và ảnh chụp màn hình bà này cung cấp cho phóng viên rõ ràng là giả mạo. Hơn nữa, tên của ông cũng đã bị ghi sai. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền cũng cho thấy Món Huế và Huy Việt Nam không có bất cứ nhà đầu tư hay cổ đông trong nước nào.

Nhóm các nhà đầu tư sẽ gửi văn bản đến bà KH yêu cầu chấm dứt hoàn toàn việc đưa ra các thông tin sai sự thật.

Chuỗi nhà hàng Món Huế đang tạm ngưng hoạt động.

Nói về kế hoạch trong tương lai với khoản đầu tư ở Món Huế, người phát ngôn nhóm các nhà đầu tư cho biết: "Chúng tôi vẫn đang nỗ lực thiết lập sự kiểm soát hiệu quả đối với các công ty và tìm hiểu rõ tình hình tài chính của các công ty. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không có các thông tin đáng tin cậy cũng như không thể tiếp cận các tài liệu, chứng từ của công ty cũng như chưa thể liên lạc được với ông Huy Nhật, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh và các thành viên khác trong ban quản trị.

Do đó, nhóm đang nỗ lực giúp đỡ công ty bằng việc hợp tác và kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam và tòa án.

Chúng tôi nhận được thông tin ông Huy Nhật vẫn đang ở Việt Nam. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi ông Huy Nhật, bà Mỹ Hạnh và các thành viên trong ban quản trị hoàn trả cho công ty các khoản tiền quỹ đã bị chiếm dụng và giải quyết vấn đề hiện nay với các nhà cung cấp, các nhân viên, cơ quan thuế và tập trung vào việc phục hồi hoạt động của Huy Việt Nam".

Nhóm các nhà đầu tư đang thảo luận các kế hoạch cho tương lai nhưng ưu tiên hiện nay chính là giải quyết các vấn đề hiện tại, làm rõ hành vi lừa đảo (nếu có) và buộc ông Huy Nhật, bà Mỹ Hạnh và các cộng sự chịu trách nhiệm.

Các nhà đầu tư gồm ADV Partners, AIF Capital, F&H Fenghe, Fortress Investments, Gryphus Capital và Welkin Capital là một nhóm các cổ đông nhỏ trong công ty. Về tổng thể, nhóm đại diện cho tất cả cổ đông của công ty trừ ông Huy Nhật, người đang nắm giữ 31% cổ phần và là cổ đông lớn nhất của Công ty Huy Việt Nam (sở hữu thương hiệu Món Huế, Phở ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Bánh Mì, Phở 99 và TP Tea). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.