Người Việt chuộng bia cao cấp

(PLO)- Hiện Sabeco đang nắm 43% thị phần bia, tăng 2% so với năm 2014. Tuy nhiên, sự hiện diện của các hãng bia ngoại ở Việt Nam đang khiến ngành bia cạnh tranh khốc liệt.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hồng Xanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết tại đại hội cổ đông thường niên của Sabeco, tổ chức ngày 27-5.

Theo ông Võ Thanh Hà, Tổng Giám đốc Sabeco, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng bia ngày càng lớn. Đặc biệt là sự xâm nhập thị trường của các thương hiệu nổi tiếng như AB Inbev... Mặt khác, khi Việt Nam gia nhập TPP và các hiệp định thương mại tự do khác, việc giảm thuế nhập khẩu bia xuống 0% tạo ra nhiều thách thức, rủi ro hơn cho các hãng bia nội vì phải cạnh tranh trực tiếp với bia nhập.

Phía Sabeco còn nêu việc tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTTĐB) từ đầu năm 2016 và các năm tiếp theo và mô hình áp thuế hiện tại cho ngành bia trong năm 2015 làm tăng chi phí thuế TTĐB và giảm lợi nhuận. Riêng trong bốn tháng đầu năm 2016, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm bia Sabeco ước đạt 517 triệu lít, nước giải khát 10,5 triệu lít. Trong khi đó lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.215 tỉ đồng, thấp hơn 27% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo ông Hà, hiện nay sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng, dịch chuyển sang các sản phẩm cao cấp vừa tạo ra cơ hội cũng như thách thức. Bởi hiện nay trong nước vẫn chưa có dòng sản phẩm ở phân khúc này. Đặc biệt đề án quy định việc dán tem đối với tất cả sản phẩm bia nếu được triển khai áp dụng sẽ làm chi phí tăng đáng kể. Cụ thể, với mức sản lượng kế hoạch sản xuất năm 2016 của công ty, chi phí dán tem ước tính cho mỗi chai/lon là 200 đồng thì bia Sài Gòn phải bỏ ra thêm 900 tỉ đồng cho việc dán tem, chưa kể chi phí đầu tư thiết bị liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.