Người từ nước ngoài về nhận mộ tại Bình Hưng Hòa

(PLO)- Giai đoạn 1 của dự án di dời và giải tỏa Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) chỉ còn gần 2.000 ngôi mộ chưa có ai đến nhận.
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết dự án di dời và giải tỏa Nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1 đang đi vào thời gian nước rút.
Theo đó, giai đoạn 1 của dự án với 12,95 ha, đến nay đã có 13.553/15.539 ngôi mộ có thân nhân kê khai, đã bốc đến 13.441 mộ; hiện số mộ chưa bốc là 2.098 mộ (trong đó có 114 mộ đã có thân nhân kê khai).

Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1 đang đi vào giai đoạn nước rút. Ảnh: L.THOA

Ông Nhựt nhận định trong số 1.984 ngôi mộ chưa có thân nhân đăng ký thì có khá nhiều mộ vẫn có thân nhân đến thăm viếng nhưng chưa có cách nào liên lạc được. Thời gian qua, ngoài công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, quận Bình Tân đã gửi văn bản cho các tỉnh/thành khác để thông tin cho người dân biết, mang lại hiệu quả nhất định.
Thậm chí có nhiều trường hợp thân nhân ở nước ngoài về nhận mộ. Lúc này công tác liên hệ để đăng ký kê khai mộ được đại diện thân nhân ở Việt Nam thực hiện, sau đó đợi người ở nước ngoài về chính thức nhận mộ.
Ông Nhựt cũng cho biết dự kiến đến tháng 11-2018 sẽ bốc mộ vắng chủ đối với số mộ chưa có ai đến nhận. Số mộ này sẽ được lưu giữ tro cốt tại Nhà tang lễ quận Gò Vấp hoặc chùa Di Lặc. Sau khi bốc mộ vắng chủ, nếu có thân nhân đến nhận thì chỉ được nhận hũ cốt chứ không được hưởng các chính sách bồi thường có liên quan.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cũng thông tin: Giai đoạn 2 của dự án (11,54 ha) gồm 16.848 ngôi mộ, đã tiến hành cắm mốc ranh. Đến ngày 6-4 có 7.542 ngôi mộ đã có thân nhân nộp hồ sơ kê khai, trong đó có 4.955 mộ đã bốc.

Nơi phát và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân). Điện thoại: 0919.893.700, 0919.895.581 hoặc kê khai và đăng ký bốc mộ trực tuyến qua website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm