Người giúp việc ở VN kiếm 22 triệu/tháng nhờ ứng dụng mới

(PLO)- Sáng 23-11 tại Hà Nội, vòng loại chương trình gọi vốn quốc gia Startup Funding Camp 2018 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức đã chính thức diễn ra.

Tại đây, 16 startup xuất sắc nhất được lựa chọn trên cả nước sau khi trải qua vòng tư vấn chuyên gia đã tham gia buổi Showcase Event trước hội đồng chuyên gia và ban giám khảo.

10 đội thi xuất sắc nhất sẽ được chọn ra để tham dự chung kết tại Startup Funding Day 2018 diễn ra tại Đà Nẵng. Tại vòng loại sáng nay, 16 startup đã có thời gian 10 phút để trình bày phần thuyết trình của mình trước khách mời và ban giám khảo tham dự.

Một trong những phần thuyết trình nhận được sự khích lệ từ ban giám khảo đó là bTaskee (ứng dụng giúp việc nhà theo giờ) của Đỗ Đắc Nhân Tâm, kỹ sư phần mềm tại Canada.

Có thời gian sinh sống và làm việc tại Canada 18 năm, mới trở về Việt Nam được ba năm nay, Đỗ Đắc Nhân Tâm cho hay một trong những nguyên nhân để anh tạo ra phần mềm này để có thể thay đổi được suy nghĩ, định kiến của các chủ nhà về người giúp việc, mang lại cho mọi người cái nhìn tốt đẹp hơn về nghề giúp việc nhà, cũng là một công việc như bao công việc khác. Người giúp việc cũng cần được tôn trọng, cũng có quyền quyết định và lựa chọn trong công việc của họ.

Các startup trình bày phần thuyết trình trước ban giám khảo. Ảnh: V.THỊNH

Cũng theo anh, có những người giúp việc thông qua ứng dụng bTaskee đã đem lại thu nhập khoảng 22 triệu đồng/tháng. Mục tiêu của bTaskee là tạo công ăn việc làm cho 10.000 người ở trong nước.

Cùng với bTaskee còn có phần thuyết trình của các starup Lily, ứng dụng theo dõi, tư vấn sức khỏe và mua sắm y tế cho phụ nữ; An vui - Nền tảng công nghệ giúp nhà vận tải quản lý và điều hành kinh doanh…

Startup Funding Camp 2018 lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Jumping to 4.0 - Tự động hóa và Dữ liệu thông minh". Chương trình nhằm tập trung vào phát triển các ứng dụng nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả công nghệ thông minh nhằm tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.