Người dân Hậu Giang ùn ùn đi mua hàng trước lệnh giãn cách

(PLO)- Rất đông người dân đi dự trữ nhu yếu phẩm chuẩn bị cho những ngày giãn cách dù Thủ tướng cho hạn cuối đến 0 giờ ngày 19-7 và Hậu Giang vẫn chưa quyết định thời gian áp dụng.

Chiều 17-7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch đối với 16 tỉnh thành phía Nam.

Theo đó, cùng với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện Chỉ thị 16, TP Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang cũng sẽ áp dụng Chỉ thị 16.

Người dân TP Vị Thanh tranh thủ dự trữ nhu yếu phẩm trước lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: KHƯƠNG PHẠM

Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, TP bổ sung nêu trên do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, TP quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 19-7.

Trong khi UBND tỉnh Hậu Giang chưa ban hành Quyết định để thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì chiều cùng ngày, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã hối hả đi chợ mua hàng dự trữ.

Ghi nhận tại thị trấn Cái Tắc (hiện chợ Cái Tắc đang bị phong tỏa để phòng dịch), rất nhiều người “rồng rắn” trước các tiệm tạp hóa nơi chưa bị tạm dừng hoạt động để mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

Tại thị trấn Kinh Cùng, TP Vị Thanh cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đáng nói, trước tình hình mua bán với lượng hành khách tăng đột biến, thế nhưng các tiệm tạp hóa, các cửa hàng tiện lợi vẫn chưa thực hiện tốt việc giữ khoảng cách giữa những người mua hàng để phòng dịch COVID-19.

Chị Vũ Thị Ngọc Bích (ngụ phường 1, TP Vị Thanh) cho biết chiều 17-7, sau khi hay tin Chính phủ thống nhất thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 chị cũng tranh thủ đi mua mì và nước suối để dành dùng dần. Tuy nhiên, đi nhiều tiệm tạp hóa ở TP Vị Thanh đều thấy cảnh đông người đang đứng đợi để mua hàng hóa nên chị đành ngậm ngùi đi về.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chiều và tối 17-7 tại Hậu Giang:

Rất đông người dân tranh thủ mua hàng hóa tại thị trấn Cái Tắc.

Cửa hàng Bách hóa Xanh ở thị trấn Cái Tắc rất đông người mua.

Chợ Kinh Cùng cũng trong tình trạng đông người mua sắm nhu yếu phẩm.

Nhiều người ở thị trấn Kinh Cùng cũng tranh thủ đến cửa hàng Bách hóa Xanh để mua sắm.

Một cửa hàng ở TP Vị Thanh có đông người đang chờ mua hàng hóa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.