Nghịch lý thị trường xăng dầu

(PLO)- Chiều nay, giá xăng trong nước có thể sẽ tăng lần thứ 4 liên tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong nhiều ngày qua, giá dầu thô toàn cầu liên tục giảm, dao động trong khoảng từ 86-93 USD/thùng.

Nguyên nhân, Trung Quốc lại đối diện với các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục tình trạng phong tỏa các thành phố lớn.

Hiện Quảng Châu, trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc, cũng đang rất căng thẳng với tình trạng dịch bệnh. Điều này khiến nhu cầu dầu của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới giảm đi khiến giá giảm. Đồng thời, tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng mạnh cũng gây sức ép giảm giá dầu.

Thế nhưng, giá xăng nhập lại có xu hướng tăng giá trên 100 USD/thùng. Theo dữ liệu của Bộ Công thương, trong suốt thời gian qua, giá xăng A95 nhập từ Singapore lên cao nhất là 106 USD, và thấp nhất là 100 USD/thùng.

Xét mức giá bình quân thì giá xăng nhập chạm mức 103 USD/thùng, trong khi vào kỳ điều chỉnh trước, giá xăng nhập bình quân ở mức 95 USD/thùng.

Vào chiều nay (11-11), giá xăng trong nước bước vào kỳ điều chỉnh mới. Với việc giá xăng nhập tăng, cộng với cơ quan quản lý nhà nước tăng chi phí định mức trong xăng kết hợp với tỉ giá và lãi suất cũng đang tăng thì giá xăng trong nước có thể sẽ thiết lập lần tăng giá lần thứ 4 liên tiếp.

Gần đây nhất (chiều 1-11), giá xăng E5 tăng 380 đồng/lít, lên 21.870 đồng/lít; xăng A95 tăng 410 đồng/lít, lên 22.750 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 120 đồng/lít, lên 23.780 đồng/lít; dầu diesel tăng 290 đồng/lít, lên 25.070 đồng/lít. Dầu mazut tăng 190 đồng/kg, lên 14.080 đồng/kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.