MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH

Nghi vấn 54 phút liên lạc cuối cùng

Liên quan đến chuyến bay MH370 của Malaysia mất tích, báo News Strait Times (Malaysia) ngày 22-3 đưa tin vệ tinh Trung Quốc đã chụp được hình ảnh một vật thể mới trôi ở hành lang phía nam Ấn Độ Dương.

Vật thể dài 22,5 m, rộng 13 m. Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Hoàng Huệ Khang cho hay Trung Quốc sẽ cử tàu ra khu vực này để tìm kiếm.

Báo Telegraph (Anh) ngày 21-3 đã công bố một đoạn băng đối thoại giữa phi công máy bay MH370 và trạm không lưu. Cuộc đối thoại dài 54 phút, từ 0 giờ 25 tới 1 giờ 19 phút rạng sáng 8-3. Các nhà phân tích nhận định cuộc đối thoại có hai điểm bất thường:

- 1 giờ 7 phút rạng sáng 8-3, phi công nói máy bay đang bay ở độ cao 10.500 m trong khi sáu phút trước phi công đã báo rồi. Đây là thời điểm hệ thống thông báo và điều khiển liên lạc tự động (ACARS) gửi thông tin cuối cùng trước khi bị tắt khoảng 30 phút sau đó.

- Thời điểm máy bay mất liên lạc và chuyển hướng sang phía tây diễn ra vào lúc chuyển giao giữa trạm không lưu Kuala Lumpur và vùng thông báo bay TP.HCM.

Ông Stephen Buzdygan, nguyên phi công Anh, ghi nhận nếu muốn cướp máy bay thì đây là thời điểm thích hợp nhất bởi lúc chuyển giao là thời điểm duy nhất trong chuyến bay trạm không lưu không thể theo dõi.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 22-3, Bộ trưởng Quốc phòng và Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein khẳng định đoạn băng trên không có gì bất thường và chưa được công bố rộng rãi vì phải qua khâu phân tích. Ông thông báo chưa có thông tin về hai vật thể ở nam Ấn Độ Dương.

Trong điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 21-3, ông Hussein đã đề nghị Mỹ sử dụng công nghệ giám sát dưới biển hỗ trợ tìm kiếm. Lầu Năm Góc đang xem xét sử dụng thiết bị dò tìm tàu ngầm để hỗ trợ Malaysia. Liên quan đến thông tin máy bay MH370 mất tích có chở pin lithium là chất dễ cháy dùng trong máy tính xách tay và điện thoại di động, hãng hàng không Malaysia Airlines tuyên bố chất này là hàng không nguy hiểm.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.