“Ngày tàn” của cầu thủ nội đội tuyển Indonesia đã điểm

(PLO)-Ngày 17-9, đội tuyển Indonesia trình làng thêm hai gương mặt nhập tịch nữa gồm 1 tiền đạo và một tiền vệ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Cầu thủ nhập tịch” đang mọc lên như nấm ở đội tuyển Indonesia. Mới nhất lại thêm hai gương mặt là Mees Hilgers và Eliano Heijinders.

Cách đây ít ngày là thủ môn Emil Auderio, trước đó một tháng là thủ môn Maarten Paes. Ngày 17-9, Indonesia có thêm hai gương mặt mới là Mees Hilgers và Eliano Heijinders.

Eliano Reijinders gương mặt nhập tịch mới nhất của đội tuyển Indonesia. Ảnh:Bola
Eliano Reijinders gương mặt nhập tịch mới nhất của đội tuyển Indonesia. Ảnh:Bola

Hai gương mặt nhập tịch mới nhất của đội tuyển Indonesia đều sẽ đầy đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển đá vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Indonesia gặp Bahrain và Trung Quốc vào tháng 10 tới.

Làn sóng nhập tịch ồ ạt để tranh thủ kiếm vé World Cup 2026 khiến Indonesia chơi lớn và quyết tận dụng bằng được cơ hội này.

Cùng đợt với Eliano Reijinders là Mees Hilgers. Ảnh: Bola
Cùng đợt với Eliano Reijinders là Mees Hilgers. Ảnh: Bola

Dễ thấy với con số chừng nửa số lượng cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển Indonesia, nhưng số lượng cầu thủ nhập tịch ra sân thi đấu chiếm áp đảo. Nay thêm ba gương mặt mới thì hầu như cơ hội ra sân của cầu thủ gốc Indonesia đang trở nên mờ mịt hơn.

Hai trận đầu bảng C vòng loại World Cup 2023 khu vực châu Á, HLV Shin Tae-yong đã dùng chủ yếu ngoại binh.

...Vài ngày trước là thủ môn Emil Auderio. Ảnh:Bola
...Vài ngày trước là thủ môn Emil Auderio. Ảnh:Bola

Trận làm khách tại Saudi Arabia, Indonesia hòa 1-1, trong đó tiền đạo Oratmangoen đang đá ở Hà Lan ghi bàn trước cho Indonesia. Sau đó ngày 10-9 về sân nhà, Indonesia hòa Úc 0-0, trận này thủ môn Maarten Paes chơi cực hay.

Trận gặp Saudi Arabia, HLV Shin Tae-yong chỉ tung vào sân hai cầu thủ nội gồm trung vệ Rizky Ridho và tiền vệ Witan Sulaeman. Trận tiếp Úc, HLV Shin Tae-yong cũng tung vào chỉ hai cầu thủ nội là Rizky Ridho và Marcelino Ferdinan...

Trung vệ Rizky Ridho (5) của Indonesia là cầu thủ nội duy nhất có khả năng cạnh tranh ra sân cùng cầu thủ nhập tịch. Ảnh:Getty
Trung vệ Rizky Ridho (5) của Indonesia là cầu thủ nội duy nhất có khả năng cạnh tranh ra sân cùng cầu thủ nhập tịch. Ảnh:Getty

Sau hai lượt trận đầu đội tuyển Indonesia đang đứng thứ tư bảng C với 2 điểm.

Hòa với Saudi Arabia và Úc, hai đội thuộc hàng mạnh nhất châu Á đã làm cho Indonesia có một cái nhìn lạc quan và họ quyết định gia tăng nhập tịch.

Sau hai trận hòa đó, Indonesia có thêm ba gương mặt nhập tịch nữa là thủ môn Emil Auderio, tiền vệ Mees Hilgers và tiền đạo Eliano Heijinders.

Với đội hình nhập tịch tây chất lượng như thế khả năng cầu thủ nội của đội tuyển Indonesia cạnh tranh suất đá chính thức trong đội tuyển là không cao ở giai đoạn ba này.

Nhìn vào hai thủ môn của Indonesia đầu tháng 10 tới trong khuôn khổ lượt trận thứ ba và tư gặp Bahrain và Trung Quốc, Indonesia hoàn toàn có quyền nghĩ đến 6 điểm có được nên họ đã quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ nhập tịch.

Cầu thủ Indonesia thừa biết đá vòng loại World Cup 2026 ở giai đoạn ba là “chiến trường khốc liệt”, nên họ không thể đủ chuyên môn, khả năng chịu áp lực để có thể giúp đội có kết quả tốt.

Lãnh đạo LĐBĐ Indonesia, HLV Shin Tae-yong nhận ra điều này và quyết liệt nhập tịch nhằm nắm bắt cơ hội lấy vé World Cup 2026. Các cầu thủ nội nếu muốn có suất đá chính thì chấp nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt này để thể hiện.

Theo nhận định của chúng tôi, cầu thủ nội Indonesia có thể chỉ có mỗi trung vệ Rizky Ridho đủ phẩm chất cạnh tranh mà thôi.

Những gương mặt khác như hậu vệ Asnawi, thủ môn Ernando Ari, Arhan....đều chấp nhận mài đũng quần trên băng ghế dự bị mà thôi.

Cũng cần hiểu rằng, các cầu thủ nhập tịch của Indonesia đều có mang trong mình dòng máu Indonesia do đặc điểm lịch sử đất nước này từng một thời gian dài là thuộc địa Hà Lan. Các cầu thủ nhập tịch hầu hết sinh ra tại Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.