Nga-Trung lần đầu tiên tập trận phòng thủ tên lửa chung

(PLO) – Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung lần đầu tiên vào tháng 5 năm nay, theo thông cáo từ văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga.

“Các bộ trưởng quốc phòng Nga và Trung Quốc quyết định tổ chức cuộc tập trận chung lần đầu tiên với sự hỗ trợ của máy tính An ninh không phận và không gian 2016 ở Viện Nghiên cứu Trung ương thuộc Lực lượng phòng thủ hàng không vũ trụ của Bộ Quốc phòng Nga để tập luyện phòng thủ tên lửa” - báo The Diplomat hôm 2-5 dẫn lại thông cáo.

Thông cáo nêu rõ: “Cuộc tập trận nhằm mục đích tiến hành các hoạt động phối hợp giữa lực lượng đặc nhiệm phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga và Trung Quốc nhằm đối phó các các cuộc tấn công bất ngờ cũng như khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình”. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc tập trận không nhằm chống lại nước thứ ba.

The Diplomat cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và người đồng cấp Nga Sergey Shoigu gần đây cũng đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.

Trung Quốc và Nga hiện không phải là một liên minh quân sự chính thức. Chuyên gia Franz-Stefan Gady của The Diplomat nhận định điều này gây cản trở cho việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước và khiến các cuộc tập trận chung mang tính phức tạp gặp nhiều khó khăn nếu không nói là không thể.

Nga-Trung lần đầu tiên tập trận phòng thủ tên lửa chung ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng gặp nhau vào năm 2015. Ảnh: TASS

Do đó, các cuộc tập chung giữa Nga và Trung Quốc phần lớn mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn và được tiến hành nhằm phô bày quan hệ hợp tác quân sự không chính thức ngày càng thắt chặt giữa Bắc Kinh với Moscow.

Theo The Diplomat, trong năm qua, Trung Quốc và Nga đã tăng dần số lượng các cuộc tập trận quân sự. Trong năm 2015, cả hai nước đã tổ chức các cuộc tập trận tấn công hải quân và đổ bộ trên biển Nhật Bản, một cuộc tập trận hải quân quy mô nhỏ hơn ở Địa Trung Hải, trong số nhiều hoạt động trao đổi quân sự song phương khác.

Theo chuyên gia Franz-Stefan Gady, các cuộc tập trận quân sự chung mang lại nhiều lợi ích cho cả hai nước, đặc biệt đối với Lục quân, Hải quân và Không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vì Trung Quốc đã không tham gia một cuộc chiến tranh toàn diện nào trong nhiều thập niên. Các cuộc tập trận sẽ giúp cải thiện năng lực hoạt động cũng như chiến thuật của Nga và Trung Quốc.

Tờ báo cho biết trong một động thái mới đây mà có thể cho thấy dấu hiệu thắt chặt hợp tác an ninh song phương, Trung Quốc và Nga đã ra tuyên bố kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt kế hoạch đặt Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên.

Nga-Trung lần đầu tiên tập trận phòng thủ tên lửa chung ảnh 2
Mỹ có kế hoạch đặt Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên

Trong một thông cáo báo chí chung hôm 29-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Mỹ cần phải tôn trọng “những quan ngại chính đáng” của Trung Quốc và Nga về THAAD, theo Reuters.

“Động thái này vượt qua nhu cầu phòng thủ của các nước liên quan. Nếu được triển khai, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chiến lược của Nga và Trung Quốc. Điều đó không chỉ đe dọa đến việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên mà còn châm dầu vào lửa giữa tình hình vốn đã căng thẳng và thậm chí phá hủy trạng thái cân bằng chiến lược trên bán đảo” - ông Vương nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.