Nga tố Ukraine đang sở hữu vũ khí sát thương Mỹ

(PL)- Phía Nga ngày 18-1 cho biết đã phát hiện vũ khí sát thương Mỹ xuất hiện tại Ukraine.

Đài RT dẫn thông tin từ đặc phái viên Nga Alexander Lukashevich tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết: Tiểu đoàn tình nguyện Azov, vốn là lực lượng phe chính phủ Kiev, đã có trong tay một số lượng vũ khí hạng nặng do Mỹ sản xuất. Trong số vũ khí này có tên lửa chống tăng TOW, theo RT.

Ngoài ra, theo ông Lukashevich, tính từ đầu năm 2018 Nga đã ít nhất ba lần phát hiện máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ ở một số địa điểm tại các vùng Donetsk và Lugansk, miền Đông Ukraine. Nga còn phát hiện cả máy bay Boeing P-8A của Mỹ vốn được thiết kế phục vụ các chiến dịch giám sát và do thám bay trên vùng trời khu vực có xung đột.

Tên lửa chống tăng TOW của Mỹ. Ảnh: THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

Ông Lukashevich còn cho biết quân đội Ukraine sắp được Mỹ cung cấp súng phóng lựu cầm tay cũng như các thiết bị do thám tình báo. Theo ông, với động thái cung cấp vũ khí sát thương này, Mỹ đã khuyến khích Ukraine giải quyết xung đột bằng vũ lực, thúc đẩy mở rộng quy mô xung đột và kéo dài cuộc nội chiến.

Hồi tháng 12-2017, chính quyền Mỹ đã nhất trí cung cấp một gói vũ khí sát thương trị giá 41,5 triệu USD cho Ukraine, gồm súng bắn tỉa M107A1. Thời điểm này cũng có thông tin Mỹ sẽ cung cấp tên lửa chống tăng cho Ukraine. Cuối năm 2017, Canada cũng đã nhất trí cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga lúc đó đã cảnh báo số vũ khí Mỹ và Canada cung cấp cho Ukraine có thể rốt cục sẽ rơi vào tay các nhóm khủng bố ở Trung Đông.

Theo trang mạng chuyên phân tích tình báo Stratfor, Nga sẽ không đứng yên trước bước đi này của Mỹ. Có thể Nga sẽ trả đũa bằng cách tăng hỗ trợ cho lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine. Biện pháp này vừa giúp Nga không bị thất thế trước Mỹ trong vấn đề Ukraine nhưng cũng không gây hại nghiêm trọng đến quan hệ với Mỹ. Theo trang Stratfor, Nga sẽ tạm thời chưa trả đũa để đổi lấy thuận lợi về ngoại giao với Mỹ nhưng chắc chắn Nga sẽ ra tay nếu nhận thấy Mỹ hay các nước châu Âu có hành động khiêu khích thêm mà điển hình là tiếp tục trừng phạt Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.