Nga tiết lộ lý do điều 4 tiêm kích Su-57 đến Syria

(PLO)-Phi đội gồm 4 tiêm kích tàng hình hiện đại Su-57 của Nga được triển khai tới Syria không phải để tham chiến trực tiếp.

Tờ Kommersant dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-2 cho biết Nga đã triển khai bốn tiêm kích tàng hình tân tiến Su-57 tới Syria. Mục đích là để thử nghiệm tổ hợp radar và hệ thống tác chiến điện tử.

Những chiếc Su-57 sẽ không tham gia “thử lửa” ở chiến trường Syria, nguồn tin cho biết thêm rằng quyết định triển khai Su-57 được đưa ra hồi năm ngoái trong đợt triển lãm hàng không Moscow (MAKS).

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Theo Kommersant, phi đội Su-57 được điều tới Syria vào đêm trước ngày “Defender of the Fatherland Day” được tổ chức vào 23-2. Đây là dịp để vinh danh những người đã và đang phục vụ trong quân đội Nga.

Một mục tiêu khác Moscow nhắm đến là điều Su-57 đến Syria nhằm thúc đẩy năng lực của khu phức hợp công nghiệp quân sự Nga bằng cách phô diễn các hoạt động quân sự của Nga ở Syria.

Hôm 25-2, hãng tin Sputnik đưa tin thêm hai tiêm kích Su-57 đáp xuống căn cứ Khmeimim của Nga ở Syria. Sputnik nhắc tới những bức ảnh chụp Su-57 đăng trên tài khoản Twitter Wael Al Hussaini.

Đầu tuần trước, Al Hussaini đăng tải những bức ảnh về hai tiêm kích Su-57 đầu tiên hạ cánh xuống Khmeimim. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Tiêm kích tàng hình Su-57 trước đây biết đến với tên gọi PAK-FA hay Sukhoi T-50. Su-57 được trang bị tổ hợp các thiết bị và hệ thống điện - điện tử, một radar mảng pha quét điện tử chủ động cho phép máy bay phá hủy các mục tiêu hải quân, trên không, trên bộ hiệu quả.

Canh bạc lớn Su-57 Nga ở Syria
Canh bạc lớn Su-57 Nga ở Syria
(PL)- Vệ tinh Eros B của Israel cuối tuần qua đã ghi nhận được hình ảnh máy bay tàng hình “thế hệ thứ năm” Su-57 của Nga tại sân bay quân sự Khmeimim ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.