Nga sẽ lắp đặt hệ thống tên lửa siêu thanh quy mô lớn?

(PLO) - Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga tin rằng, trình độ phát triển của dàn tên lửa siêu thanh tại Nga và Hoa Kỳ là tương tự như nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí "Quốc phòng Nga", tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga Boris Obnosov cho biết, các lực lượng vũ trang của nước này dự kiến sẽ lắp đặt thêm hệ thống tên lửa siêu thanh trên quy mô lớn trong vòng khoảng 15 đến 25 năm tới, với các nguyên mẫu đầu tiên được sản xuất vào năm 2020.

 Một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh trên vùng biển tập trận của Nga

Ông Obnosov đưa ra dự đoán: "Tôi nghĩ rằng chương trình sẽ bắt đầu sớm nhất vào thập niên tới. Việc chuyển đổi hệ thống tên lửa thế hệ cũ sang tên lửa siêu thanh là vấn đề của những năm 2030-2040".
Ông giải thích rằng, khó khăn lớn nhất trong việc phát triển chiếc tên lửa có thể bay nhanh hơn so với tốc độ của âm thanh này chính là tìm kiếm ra một “vật liệu xây dựng phù hợp” có khả năng chịu đựng nhiệt độ cao khi tên lửa bay ở tốc độ cực lớn.
"Để chúng bay ở tốc độ Mach 6 (trên 2000 m/s) là một chuyện, nhưng gia tăng tốc độ đó lên tới Mach 8-10 lại là một chuyện khác. Chúng tôi thậm chí còn nghĩ tới tốc độ Mach 10-12. Các nhiệm vụ càng ngày trở nên khó khăn hơn theo cấp số nhân", theo ông Obnosov cho hay.
Vị tổng giám đốc cho biết thêm, nhiệm vụ xây dựng các động cơ tên lửa và thiết bị trên tàu cũng mang tính chất thách thức không kém. 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga được thành lập vào năm 2002, trong đó có bao gồm 26 công ty nhỏ hơn, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ sản xuất tên lửa và bom dẫn đường cũng như các hệ thống tên lửa đánh trên không, trên biển cũng như đất liền cho giới quân sự của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.