Nga nối ống dẫn khí đốt với Trung Quốc, thiết chặt mối quan hệ

(PLO)- Một đường ống dẫn khí đốt khổng lồ trị giá hàng tỉ USD vừa được Nga nối sang Trung Quốc nhằm khẳng định mối quan hệ kinh tế và chính trị ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Theo đài CNN, với tên gọi là “Sức mạnh của Siberia và được điều hành bởi công ty dầu khí Gazprom của Nga, đường ống dẫn nối dài hơn 8.100 km qua hai quốc gia sẽ cung cấp cho Trung Quốc hàng năm một lượng khoảng 38 tỉ m3 khí đốt tự nhiên từ năm 2024.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng theo dõi trực tiếp đoạn video khánh thành đường ống dẫn, trước khi dành cho nhau lời chúc mừng trong thời khắc lịch sử này.

“Hành động này đã đưa mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung về lĩnh vực năng lượng lên một tầm cao mới", ông Putin nói trong một tuyên bố với hãng tin TASS.

TASS cho biết khí đốt đã bắt đầu được vận chuyển qua đường ống, tuy nhiên chỉ mới bắt đầu với một lượng nhỏ và sẽ tăng lên trong những năm tiếp theo.

Alexei Miller, người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom của Nga, xuất hiện trong video phát trực tiếp, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia lễ khánh thành đường ống dẫn khí "Sức mạnh của Siberia" ở Sochi vào ngày 2-12. Ảnh: CNN

Giám đốc điều hành Công ty Gazprom Alexei Miller tuyên bố với cả hai nhà lãnh đạo việc chính thức mở đường ống dẫn khí thông qua đoạn video được phát trực tiếp. "Khí đốt đang được vận chuyển sang hệ thống dẫn khí của Trung Quốc", ông Miller nói.

Thỏa thuận hỗ trợ nguồn khí đốt tự nhiên suốt 30 năm liền của Nga cho Trung Quốc đã được ký kết bởi Chủ tịch Tập và Tổng thống Putin vào năm 2014. Dù chưa công bố con số chính thức nhưng giá trị của hợp đồng này được dự đoán có giá trị hơn 400 tỉ USD.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow ngày càng trở nên gần gũi hơn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập và Tổng thống Putin. Cả hai đều có những động thái rõ ràng để tăng cường mối quan hệ kinh tế và chính trị giữa hai quốc gia.

Theo các nhà phân tích của Công ty năng lượng S&P Global Platts, tổng lượng khí truyền qua đường ống sẽ chiếm gần 10% toàn bộ nguồn cung cấp khí đốt của Trung Quốc cho tới năm 2022 và sẽ giúp củng cố an ninh năng lượng của Bắc Kinh.

Công nhân làm việc tại công trường xây dựng đường ống khí đốt tự nhiên Trung Quốc-Nga ngày 20-9-2017 tại Trung Quốc. Ảnh: CNN

Trung Quốc đã cố gắng giảm thiểu các hoạt động sử dụng than đá, hướng tới các nguồn năng lượng thay thế suốt nhiều năm qua, nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí nghiêm trọng và sự gia tăng đáng lo ngại về lượng khí thải carbon ở quốc gia này.

Nhiều hãng truyền thông của Trung Quốc đã tuyên bố rằng quốc gia của họ hiện đã có quyền truy cập vào nguồn "năng lượng sạch" với số lượng lớn hơn nguồn than đá trước đây. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, khí đốt tự nhiên dự kiến sẽ cung cấp 15% nguồn năng lượng cho Trung Quốc tới năm 2030.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.