Nga: Mỹ gửi bao nhiêu vũ khí đến Ukraine cũng vô ích

(PLO)- Phía Nga phản ứng gắt sau khi Mỹ duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá gần 61 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, hàng loạt quan chức Nga tiếp tục lên tiếng chỉ trích việc chính quyền Washington thông qua gói viện trợ khủng cho Ukraine, trị giá gần 61 tỉ USD, theo đài RT.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây dường như vẫn chưa hiểu ra thực tế là dù có gửi bao nhiêu vũ khí tới Ukraine cũng không thể giúp Kiev giành được thắng lợi nào trên chiến trường.

“Cục diện chiến trường hiện tại quá rõ ràng, tôi sẵn sàng nhắc lại lần nữa rằng thế chủ động đang nằm trong tay Nga, và dù phương Tây có gửi vũ khí mạnh nào tới Ukraine thì chúng cũng sẽ bị phá hủy dưới tay quân Moscow” - ông Peskov nói.

Nga (7).png
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh:SPUTNIK

Ông Peskov còn lưu ý rằng quan điểm của các quan chức phương Tây đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua. Trong năm 2023 các nước phương Tây còn tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ thất bại, nhưng giờ họ lại tăng cường cảnh báo rằng phía Ukraine có thể thất bại trước Nga, và phải gấp rút gửi thêm vũ khí để ngăn kịch bản đó xảy ra.

Cùng ngày 24-4, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích rằng việc Mỹ viện trợ khủng cho Ukraine cũng giống như hành động ủng hộ xung đột, và đứng về phía cái ác, chứ không phải công lý.

Nhà ngoại giao Nga còn cáo buộc chính quyền Washington đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc khi lợi dụng sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế để phục vụ cho lợi ích của mình.

Nga (6).png
Binh sĩ Ukraine nã pháo vào các đơn vị của quân Nga tại chiến trường tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) hôm 21-4. Ảnh: CNN

“Dường như Mỹ đang xem Ukraine là phương tiện để làm giàu cho ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Với quyết định viện trợ Ukraine, sẽ có thêm nhiều dân thường thiệt mạng hơn nữa” - ông Antonov nói.

Hiện Washington và Ukraine chưa lên tiếng về bình luận của các quan chức Nga.

Hôm 24-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỉ USD, trong đó có gói viện trợ Ukraine gần 61 tỉ USD, đồng thời cho biết các lô vũ khí của Mỹ sẽ tới Ukraine trong vài ngày nữa.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bày tỏ sự cảm kích đối với các nhà lập pháp Mỹ khi đã ủng hộ dự luật trên, giúp quân Ukraine giải quyết được khó khăn trước mắt về vũ khí, đạn dược.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.