Nga hồi hương con của các tay súng IS

(PLO)- Nga đã tái định cư 30 đứa trẻ là con của các tay súng IS bị cầm tù hay đã chết nhằm tháo gỡ bế tắc trong việc xử lý các gia đình gốc nước ngoài của những phần tử khủng bố này.

Ông Maksim Maksimov, Đại sứ Nga tại Iraq, cho biết những đứa trẻ trên là người Nga. Mẹ của chúng bị giam giữ trong một nhà tù ở thủ đô Baghdad, theo đại diện Văn phòng Thanh tra Nhân quyền của Nga, bà Anna Kuznetsova.

Theo hãng tin AP, những đứa trẻ trên, bao gồm một số em 3-4 tuổi, được đưa đến sân bay quốc tế của Baghdad để lên một máy bay nhà nước Nga về Moscow. Một số bé gái đội khăn choàng đầu và mặc quần áo kiểu bảo thủ.

Một số trẻ tỏ vẻ lo lắng và sợ hãi, số khác nhìn quanh sân bay với vẻ ngạc nhiên và có vẻ háo hức khi lên máy bay. Không có đứa trẻ nào có vẻ đạt đến tuổi vị thành niên.

Bà Kuznetsova đi kèm những đứa trẻ trên lên máy bay. Bà đến trước đó trong ngày 30-12 (theo giờ địa phương) để gặp Thủ tướng Adel Abdul-Mahdi.

Một quan chức của Bộ Tư pháp Iraq cho biết cha của bọn trẻ là các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và đã thiệt mạng trong lúc giao chiến tại Iraq.

Một đứa trẻ có cha là thành viên IS ở Iraq. Ảnh: SYDNEY MORNING HERALD

Giới chức Iraq cấm các phóng viên nói chuyện với những đứa trẻ trên và không cung cấp thông tin cụ thể về các trường hợp của họ. Hiện chưa rõ ai sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ này khi chúng đến Nga hoặc nơi chúng sẽ được tái định cư.

Nhưng có thể có hàng ngàn trẻ em ở Iraq và Syria có cha là những tay súng IS, vốn không biết đi về đâu khi “vương quốc Hồi giáo” của chúng sụp đổ vào năm 2016.

Các chính phủ nước ngoài tỏ ra ngần ngại trong việc cho hồi hương những nghi phạm IS và vợ con của họ, buộc chính quyền Iraq và Syria phải giữ họ trong các trại và nhà tù.

Trái lại, Nga tích cực nhận diện những đứa trẻ có quốc tịch Nga, cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để chúng lớn lên trong một môi trường cực đoan hóa để rồi quay trở về nước với những ý định bạo lực.

Văn phòng của bà Kuznetsova cho biết họ đã nhận diện 123 trẻ em Nga ở Iraq cần tái định cư và 699 trẻ em Nga trên khắp khu vực “đã được cha mẹ mang theo đến Trung Đông” và có thể trở về nước.

Gần 5.000 người Nga được cho là đã đi theo tổ chức IS trong thời gian “hoàng kim” của nó hồi đầu thập niên này. Nhóm khủng bố này có thời điểm chiếm được phần lớn lãnh thổ miền Bắc Syria và Iraq và nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công khủng bố ở châu Âu, châu Á và châu Phi.

Nhưng nhóm này đã gần như bị đánh bại ở Syria và Iraq và số tay súng cũng giảm mạnh, để lại một di sản đầy thách thức cho những đứa con của họ.

Số trẻ được đưa về Nga hôm 30-12 là một trong những nhóm lớn nhất được cho hồi hương trong một đợt và Đại sứ Nga Maksimov cam kết sẽ có thêm nhiều chuyến như thế nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.