Nga đòi tạm ngưng ném bom Yemen

(PL)- Nga bác bỏ thông tin máy bay Nga giao vũ khí cho quân nổi dậy ở Yemen.

Các máy bay của liên quân Ả Rập (Saudi Arabia đứng đầu) tiếp tục không kích vào quân nổi dậy Houthi ở Yemen trong đêm 4-4 (giờ địa phương). Đây là ngày thứ 11 của chiến dịch “Cơn bão quyết định”.

Trên chiến trường, quân nổi dậy Houthi đã chiếm thủ đô Sana’a, một số khu vực miền Bắc, miền Trung và đang vây Aden, TP lớn thứ hai ở Yemen.

Quân nổi dậy Houthi cùng hợp sức với lực lượng trung thành của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh đánh nhau với lực lượng dân quân ủng hộ Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi (đã chạy sang Saudi Arabia).

Ngày 4-4, AFP dẫn lời một cố vấn Saudi Arabia cho biết lực lượng đặc nhiệm hải quân Saudi Arabia đã giao vũ khí và thiết bị liên lạc cho quân của Tổng thống Hadi ở Aden. Lực lượng này có nhiệm vụ điều phối và định hướng để quân của Tổng thống Hadi đánh quân nổi dậy Houthi.

Quân nổi dậy Houthi đã chiếm đảo Muyn ở eo biển Bab el-Mandeb, vốn là eo biển chiến lược. Nguồn tin nêu trên nói lực lượng đặc nhiệm hải quân đã cô lập đảo nhưng không nêu rõ lực lượng này có hoạt động trên bộ hay không. Trước đó, Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ Adel Al-Jubeir khẳng định liên quân chưa sử dụng bộ binh ở Yemen.

Mai táng các nạn nhân chết trong chiến dịch không kích của liên quân Ả Rập ở làng Bani Matar, cách thủ đô Sana’a 70 km. Ảnh: AFP

Trong khi đó tại Nga, hãng tin Sputnik đưa tin hôm 4-4, Nga đã gửi Hội đồng Bảo an LHQ một dự thảo nghị quyết yêu cầu hai vấn đề:

- Liên quân Ả Rập tạm dừng không kích ở Yemen để người nước ngoài sơ tán.

- Nhanh chóng đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến với người dân Yemen.

Đại sứ Saudi Arabia tại LHQ Abdallah Al-Mouallimi đã phản ứng rằng Saudi Arabia vẫn bảo đảm mọi hỗ trợ để đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến Yemen và hoàn toàn hợp tác với mọi yêu cầu sơ tán.

Ông cho biết các nước vùng Vịnh và Jordan cũng đã gửi một dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an LHQ với đề nghị cấm vận vũ khí đối với quân nổi dậy Houthi.

Nga lại muốn lệnh cấm vận vũ khí phải được áp dụng cho quân của Tổng thống Hadi nhưng Đại sứ Abdallah Al-Mouallimi phản bác.

Đại sứ Dina Kawar của Jordan (chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ) cho biết Hội đồng Bảo an LHQ cần thời gian để suy nghĩ về dự thảo nghị quyết của Nga.

Về phía liên quân Ả Rập, tướng Ahmed Assiri ở Saudi Arabia đã bác yêu cầu ngừng không kích. Ông lo hàng cứu trợ nhân đạo có thể lọt vào tay quân nổi dậy Houthi.

Song song theo đó, Ngoại trưởng Yemen Riad Yassin tuyên bố trước khi yêu cầu ngừng bắn ở Yemen để cứu trợ nhân đạo, Nga cần phải gây sức ép buộc quân nổi dậy Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Saleh ngừng bắn.

Ông cũng đề nghị Nga bình luận về thông tin máy bay Nga dùng để sơ tán công dân Nga khỏi Yemen đã chở vũ khí cho quân nổi dậy Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Saleh.

Ngày 5-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga thông báo: “Chúng tôi đã đọc trên báo chí tuyên bố của Ngoại trưởng Yemen Riad Yassin khẳng định máy bay Nga dùng để sơ tán công dân Nga ra khỏi xung đột Yemen đã giao vũ khí cho quân nổi dậy Houthi và lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Saleh. Trong điều kiện khó khăn, Nga sơ tán khỏi Yemen công dân Nga và công dân nhiều nước khác, trong đó có một số nước tham gia liên quân chống Houthi. Chúng tôi không có bất kỳ can dự nào trong khủng hoảng Yemen”. Người phát ngôn đề nghị Ngoại trưởng Riad Yassin nên bỏ đi các suy diễn nguy hiểm và tập trung lo cho nỗi đau khổ của người dân Yemen.

_________________________________

519 người chết và 1.700 người bị thương trong hai tuần chiến sự ở Yemen theo số liệu mới nhất của LHQ công bố ngày 2-4. AFP dẫn nguồn từ cơ quan y tế Yemen cho biết từ ngày 25-3 đến nay đã có 185 người chết, 1.282 người bị thương ở Aden, trong đó 75% là dân thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.