Nga chỉ trích Tổng thư ký NATO ‘tiêu chuẩn kép’

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng sau khi Tổng thư ký NATO cáo buộc Nga đang hợp tác với Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và các nước khác để "phá hoại các quy tắc toàn cầu".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6-11 cáo buộc Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Mark Rutte đang áp dụng tiêu chuẩn kép khi nói rằng Moscow đang âm mưu với Trung Quốc và các quốc gia khác để "phá hoại các quy tắc toàn cầu", theo đài RT.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram, bà Zakharova đặt câu hỏi hỏi "‘quy tắc toàn cầu’” mà ông Rutte đang đề cập đến là gì, đồng thời kêu gọi NATO đăng tải “danh sách đầy đủ các quy tắc đó” lên trang web của khối.

Tổng thư ký NATO.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Stanislav Krasilnikov/TASS

Bà Zakharova cũng chỉ ra rằng bản thân khối quân sự này có tiền sử vi phạm luật pháp quốc tế. Nhà ngoại giao Nga đã trích dẫn vụ NATO ném bom Nam Tư năm 1999 và cuộc tấn công Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003 là những ví dụ điển hình.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng không có quốc gia thành viên NATO nào ngừng hợp tác với Trung Quốc, bất chấp những tuyên bố của ông Rutte.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO ở Bucharest (Romania), ông Rutte cho rằng “Nga không đơn độc trong nỗ lực phá hoại các quy tắc toàn cầu”, đồng thời chỉ ra rằng “Nga đang hợp tác với Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và các nước khác”.

Theo tổng thư ký NATO, các quốc gia này “đang tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng lên mức độ chưa từng có”, điều mà ông cho là “cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài”.

Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov chỉ trích NATO đã “mở rộng phạm vi trách nhiệm một cách giả tạo, vượt xa khu vực Âu-Đại Tây Dương”, tìm cách biến toàn bộ Âu Á thành “lãnh địa” của mình.

Khối quân sự phương Tây này đang theo đuổi “mục tiêu rõ ràng là kiềm chế Trung Quốc, cô lập Nga và đối đầu với Triều Tiên”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.