Nga chỉ ra sự khác biệt cốt lõi giữa BRICS và EU

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov giải thích sự khác biệt giữa BRICS và EU, nhấn mạnh rằng BRICS là nơi các quốc gia chia sẻ các giá trị và mục tiêu chung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 16 tại TP Kazan (Nga) vào ngày 22-10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov giải thích sự khác biệt giữa BRICS và EU (Liên minh châu Âu).

Theo ông Peskov, các thành viên của nhóm BRICS không bị ràng buộc từ các nghĩa vụ chung như trường hợp của EU, mà thay vào đó là chia sẻ các mục tiêu và lợi ích chung.

Ông Peskov nói rằng BRICS vẫn "chưa có các thuộc tính cần thiết để được coi là một tổ chức", chẳng hạn như điều lệ hoặc các quy tắc được xác định rõ ràng.

sự khác biệt giữa BRICS và EU
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Thay vào đó, theo ông Peskov, BRICS là "hiệp hội các quốc gia chia sẻ các giá trị và mục tiêu chung" và cam kết thực hiện các nguyên tắc chung về tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi mà không có "chủ nghĩa độc tôn”.

Tiếp tục làm rõ sự khác biệt giữa BRICS và EU, ông Peskov chỉ ra rằng EU lại là một tổ chức có các văn bản theo luật định, các quy tắc rõ ràng, các văn bản ràng buộc và "toàn bộ các nghĩa vụ chung".

z5958630413261_d6cd53c97d01dd4a971b6e9ddbd736bb.jpg
(Từ trái qua): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự buổi hòa nhạc trước bữa tối thân mật bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga) ngày 22-10. Ảnh: REUTERS
AAA.jpg
(Từ trái qua): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự buổi hòa nhạc trước bữa tối thân mật bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga) ngày 22-10. Ảnh: REUTERS

Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng nhóm BRICS không dựa trên sự "kết nối chống lại ai đó" và không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ 3 hoặc các tổ chức khác, lưu ý rằng mục tiêu duy nhất của BRICS là theo đuổi lợi ích chung của tất cả những người tham gia.

BRICS hiện đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 tại Kazan (thành phố lớn thứ 5 của Nga), quy tụ hàng chục nhà lãnh đạo các nước trên thế giới.

Nhóm này được thành lập vào năm 2006 và ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, sau đó Nam Phi gia nhập vào năm 2010. Ethiopia, Ai Cập, Iran và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã được kết nạp vào BRICS hồi đầu năm nay.

Theo RT, nhóm này hiện chiếm khoảng 46% dân số thế giới và hơn 36% GDP toàn cầu. Khoảng 30 quốc gia khác trên khắp thế giới cũng đã bày tỏ sự quan tâm việc gia nhập BRICS hoặc tăng cường quan hệ với nhóm. Nhiều quốc gia đã cử các phái đoàn cấp cao tham dự hội nghị thượng đỉnh năm nay.

Ông Putin tiếp ông Tập bên lề thượng đỉnh BRICS

Ông Putin tiếp ông Tập bên lề thượng đỉnh BRICS

(PLO)- Gặp nhau bên lề thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định vai trò tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế đang hỗn loạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.