Nga cảnh báo Mỹ không dùng vũ lực ở Venezuela

(PLO)-Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo về bất kỳ sự can thiệp nào của Washington, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, ở Venezuela, nước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 12-2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov đã cảnh báo chống lại mọi sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực mà Washington đã đe dọa và là sự vi phạm luật pháp quốc tế, theo hãng tin AFP.

“Ông ấy đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Venezuela theo nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc”, tuyên bố cho biết thêm.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định hồi đầu tháng này rằng việc can thiệp quân sự vào Venezuela là “một lựa chọn”, trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro phải gánh chịu áp lực quốc tế ngày một gia tăng về việc phải từ chức.

Ông Maduro đang đối mặt với thách thức từ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tuyên bố mình là quyền tổng thống của Venezuela hồi tháng trước.

Hai ngoại trưởng của Nga và Mỹ trong một cuộc gặp. Ảnh: TASS

Nhân vật này đang cố gắng buộc Tổng thống Maduro rút lui để ông có thể thành lập một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống mới.

Liên minh châu Âu và một nhóm bộ trưởng châu Âu và Mỹ La-tinh đã kêu gọi một cuộc bầu cử tổng thống mới, nhưng ông Maduro đã từ chối đề nghị này.

Mỹ đã trình bày dự thảo nghị quyết trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi chuyển hàng cứu trợ quốc tế vào Venezuela và bầu cử tổng thống mới ở nước này.

Người dân Venezuela đã phải đối mặt với tình trạng thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và thuốc men khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng dưới thời ông Maduro.

Khoảng 2,3 triệu người Venezuela đã rời khỏi tổ quốc kể từ năm 2015, khi tình trạng siêu lạm phát khiến tiền lương và các khoản tiết kiệm trở nên vô giá trị.

Viện trợ của Mỹ đã chất đống ở Colombia tại biên giới với Venezuela nhưng cho đến nay, cây cầu nối liền hai nước này đã bị quân đội Venezuela chặn lại theo lệnh của Tổng thống Maduro.

Nhưng ông Maduro đã phủ nhận việc đã xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời coi toàn bộ sự việc này là một “show chính trị” và là cái cớ cho một cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu.

Trong khi đó, quân đội Venezuela tuyên bố họ đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận lớn, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 15-2, “để củng cố năng lực phòng thủ của đất nước”.

Ông Maduro cầu cứu OPEC chống trừng phạt của Mỹ
Ông Maduro cầu cứu OPEC chống trừng phạt của Mỹ
(PLO)-Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tìm kiếm sự hỗ trợ của OPEC chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của nước ông, viện dẫn tác động của chúng đối với giá dầu cùng những rủi ro tiềm ẩn đối với các thành viên khác trong tổ chức này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.