Nga bị tước quyền, Champions League chuyển đến Paris

(PLO)-UEFA quyết định chuyển trận chung kết Champions League từ St Petersburg (Nga) đến Paris (Pháp), sau cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraina.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu còn khẳng định, các trận đấu trên sân nhà của các CLB lẫn đội tuyển Ukraina, Nga thi đấu tại các giải UEFA sẽ được chuyển đến các địa điểm trung lập, cho đến khi có thông báo mới.

Trước tình hình chiến sự tại Ukraina, UEFA cũng cam kết “…Bằng sự hỗ trợ của nhiều bên liên quan, các cầu thủ bóng đá và gia đình họ ở Ukraina, những người đang phải đối mặt với đau khổ, tàn phá và buộc phải di tản sẽ được giải cứu”.

UEFA cũng cảm ơn tổng thống Pháp - Emmanuel Macron vì sự cam kết và hỗ trợ đối với trận chung kết Champions League 2022.

Trước đó, trận chung kết Champions League được UEFA ấn định tổ chức ngày 28-5 tại SVĐ Zenit - St Petersburg. Tại đây sẽ chào đón hàng nghìn CĐV từ khắp châu lục tề tựu, chứng kiến cuộc cạnh tranh của các CLB châu Âu.

TP Paris của Pháp sẽ thay thế Nga đăng cai trận chung kết Champions League 2022. ẢNH: REUTERS

Sau một hợp đồng tài trợ với công ty năng lượng của nhà nước Nga, SVĐ St Petersburg được biết đến với tên gọi SVĐ Gazprom. Gazprom cũng là nhà tài trợ của UEFA tại các giải đấu Champions League và Euro 2024.

Việc tước quyền đăng cai Champions League của St Petersburg xuất phát từ lời hiệu triệu của các nhà lập pháp châu Âu. Họ yêu cầu UEFA thay đổi địa điểm và ngừng cấp phép cho các thành phố của Nga tổ chức các giải bóng đá quốc tế.

UEFA cũng được khuyến nghị chấm dứt hợp đồng tài trợ giữa Gazprom với giải đấu cấp CLB của lục địa già. Tuy nhiên trong tuyên bố được đưa ra hôm nay (28-2), UEFA không đề cập gì đến Gazprom.

Theo kế hoạch tổ chức luân phiên, trận chung kết Champions League 2023 sẽ được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong khi Wembley - London (Anh) đăng cai vào năm sau và Allianz Arena ở Munich (Đức) sẽ là địa điểm tổ chức trận chung kết năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.