Nga bác bỏ cáo buộc đưa quân vào đông Ukraine

Ngày 17-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng Matxcơva đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tại miền đông nước này.

Theo RIA Novosti, phát biểu trên truyền hình Nga, ông Putin tuyên bố cáo buộc mà chính quyền Ukraine đưa ra là “rác rưởi”. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng khẳng định việc Kiev cáo buộc Matxcơva đưa đặc nhiệm đến miền đông nước này để gây rối là “sự hoang tưởng”.

Ông Putin phát biểu trên truyền hình Nga - Ảnh: Reuters

Ông Shoigu mô tả đầy hình ảnh: “Tôi chỉ có thể nói thế này, rất khó để tìm kiếm một con mèo đen trong căn phòng tối khi mà nó không có ở đó”. Dù vậy, sau đó ông Shoigu cũng đưa ra một thông điệp đầy bí ẩn: “Sẽ là ngu xuẩn khi tìm con mèo đó bởi nó thông minh, dũng cảm và lịch thiệp”.

Nguồn tin AFP cho biết mới đây chính quyền Ukraine đã giải thể đơn vị quân đội để cho sáu chiếc xe bọc thép lọt vào tay những người biểu tình ly khai ở miền đông. “Các thành viên lữ đoàn dù 25 đã thể hiện sự hèn nhát và buông vũ khí. Họ sẽ bị giải thể và đưa ra tòa quân sự” - Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchinov tuyên bố.

Tại Matxcơva, Tổng thống Nga Putin cho rằng việc Ukraine dùng vũ lực để đối phó với biểu tình ở miền đông là “một tội ác nghiêm trọng”. Ông kêu gọi chính quyền Kiev hãy đàm phán với cộng đồng nói tiếng Nga tại đây. “Tôi hi vọng họ nhận ra vực thẳm mà họ đang kéo cả đất nước xuống” - ông Putin cảnh báo.

Ông Putin cũng thừa nhận Nga đã điều quân đội đến Crimea khi bán đảo này tổ chức trưng cầu ý dân, trái với những khẳng định trước đó. Ông nhấn mạnh Nga và Ukraine sẽ đạt được một ”sự thấu hiểu chung” về việc Crimea sáp nhập vào Nga.

Trong khi đó, theo Reuters, ông Putin cũng tuyên bố: “Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã trao cho tổng thống quyền dùng vũ lực tại Ukraine. Tôi thực sự hi vọng mình không phải dùng đến quyền đó. Chúng ta có thể giải quyết các vấn đề bằng những phương tiện chính trị và ngoại giao”.

Ông Putin nhấn mạnh Matxcơva sẽ làm tất cả “để hỗ trợ cộng đồng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine bảo vệ quyền lợi và tự quyết định số phận”. Ông khẳng định các cường quốc cần thiết lập một cơ chế quốc tế để giải quyết vấn đề Ukraine.

Tổng thống Nga cho rằng điều chính phủ Ukraine cần làm lúc này là đàm phán với người biểu tình li khai ở miền đông. Ông cũng đánh giá cuộc đàm phán bốn bên giữa Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm nay là rất quan trọng trong việc giải quyết khủng hoảng ở đông Ukraine.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.