Neymar không thèm về PSG với mức lương khủng hơn cả Pogba

(PLO)- Nếu gật đầu đồng ý về Paris Saint-Germain, Neymar mới là "Cầu thủ đắt giá nhất thế giới" mùa chuyển nhượng vừa qua chứ không phải là Paul Pogba.

Người đại diện của Neymar vừa tiết lộ mùa hè vừa qua, đội bóng của Pháp, PSG đã lên tiếng với CLB Barcelona về ý định đưa tiền đạo Brazil về sân "Công viên các Hoàng tử" với giá chuyển nhượng 160 triệu bảng (190 triệu Euro). "Ngoài ra, nếu tiền đạo 24 tuổi chịu ký hợp đồng thì anh sẽ hưởng mức lương 650.000 bảng/tuần" - đại diện của Neymar, Wagner Ribeiro khẳng định.

Không chỉ có PSG mà cả CLB Manchester United cũng đánh tiếng với Neymar, tuy nhiên cầu thủ của đội đương kim vô địch Olympic đã từ chối và vẫn quyết ở lại sân Nou Camp. Nếu Neymar chịu đến PSG hoặc M.U thì rất có thể anh sẽ là "Cầu thủ đắt giá nhất thế giới" chứ không phải tiền vệ Pháp Paul Pogba - người đã về M.U từ Juve với giá là 112 triệu euro.

"Anh ấy đã rất gần với PSG. Nếu về đây thì anh sẽ kiếm được 40 triệu euro sau thuế" - Riberio nói với kêng ESPN Brazil.

"Neymar cũng đã gần như di chuyển đến Manchester United. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn gia hạn hợp đồng của mình với CLB cũ, vì anh muốn ở lại Barcelona".

Neymar gia nhập Barca từ Santos vào năm 2013 và đã giành được hai chức vô địch La Liga, hai cúp Nhà vua và một Champions League. Theo hợp đồng mới của Neymar tại Barcelona sẽ hết hạn vào năm 2021 kèm theo những điều khoản mua đứt lên tới 200 triệu euro. Sang năm thứ 2 sẽ được nâng lên 220 triệu euro và 250 triệu euro ở năm 2019.

Sự ảnh hưởng của Neymar tại đội tuyển Brazil rất lớn. Mới đây anh cùng đội tuyển đoạt chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử

Neymar vừa trở lại Barcelona sau thời gian ngắn tập trung cùng đội tuyển Brazil để thi đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Trong trận gặp Ecuador và Colombia, Neymar đều ghi bàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.