Nếu Việt Nam gặp lại Thái Lan ở vòng loại World Cup

(PL)-  Sau King’s Cup, bóng đá Việt Nam (VN) nằm trong tốp 16 châu Á và được phân nhóm hạt giống số 2. Trong khi đó bóng đá Thái Lan phải rơi vào nhóm 3. 

Điều này có nghĩa về lý thuyết, VN và Thái Lan có thể vào cùng bảng y hệt như hồi vòng loại World Cup 2018 ở giai đoạn 2, VN và Thái Lan cùng một bảng.

Tại vòng loại World Cup 2018, VN và Thái Lan chạm trán nhau hai lần với lượt đi tại Thái Lan (năm 2015 khi ấy đội tuyển VN do HLV Toshiya Miura dẫn dắt) và lượt về trên sân Mỹ Đình.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ trận lượt đi tại Bangkok, đội tuyển VN thi đấu rất hay với nhiều tình huống ăn bàn bằng lối chơi phản công cực hay nhưng kết quả thua 0-1. Lần đó đội tuyển Thái Lan do HLV Kiatisak dẫn dắt và bước vào lượt về thì đội tuyển VN đã có thay đổi khi HLV dẫn dắt là Nguyễn Hữu Thắng. Trận này đội tuyển VN thua 0-3 trên sân nhà, trong đó bàn thua thứ ba đội Thái Lan thực hiện pha phối hợp gồm 14 chạm trước khi sút tung lưới đối phương.

Cuộc gặp gỡ giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup nếu có sẽ là điều lợi cho bóng đá khu vực. Ảnh: VNN

Bây giờ, sau khi thua đội tuyển VN tại King’s Cup, HLV Sirilak vẫn chưa tâm phục và tiếp tục cay cú mong mỏi đội tuyển Thái Lan gặp lại VN ở vòng loại World Cup để phục hận.

Nếu những ngày tới, những lá thăm đưa đội tuyển VN cùng bảng với Thái Lan thì cũng là điều hết sức tuyệt vời và chắc chắn các học trò HLV Park Hang-seo gặp lại Thái Lan với một tâm thế của đội bóng kèo trên khác hẳn với vòng loại World Cup 2018.

Người hâm mộ VN chắc chắn cũng rất mong lá thăm đưa đội tuyển VN cùng bảng với Thái Lan còn HLV Park Hang-seo thì sẽ nhìn nhận đội bóng này như một đối thủ bình thường trong bảng.

Riêng bóng đá khu vực thì sẽ được một mối lợi lớn đó là sự ồn ào, sự chờ đợi của hai nền bóng đá luôn nhìn nhau và cạnh tranh tích cực với nhau để phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.