Nếu chỉ so với bóng đá Thái Lan thì không thể đi World Cup

(PLO)- Bóng đá Thái Lan và Việt Nam (VN) hay kèn cựa nhau... và đó là động lực để cả hai cùng phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chăm vào việc soi và so sánh với bóng đá Thái Lan thì bóng đá VN khó có thể thực hiện giấc mơ World Cup được.

Nếu có học để tiến xa thì cần nhìn sang bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc.

15_BD-VN-hoc-Thailan.jpg
Các ngôi sao bóng đá Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau. Ảnh:ANH PHƯƠNG

Bóng đá Thái Lan đang hơn VN ở một nền tảng giải chuyên nghiệp được xếp số 1 Đông Nam Á, họ chỉ hơn ở nền tảng cơ bản, tính chuyên nghiệp nhưng để gọi là đủ trình độ để thoát khỏi Đông Nam Á bơi ra biển lớn thì chưa.

Nữ doanh nhân Nualpham Lamsam vừa rồi đắc cử chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), là vị chủ tịch thứ 18 của FAT... Sau khi đắc cử bà Pang liền hô hào rất dữ dội cứ như bóng đá Thái Lan sắp cùng mâm với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia... nhưng thực tế thì họ chỉ nhỉnh hơn bóng đá VN một chút ở khâu tổ chức và nền tảng giải chuyên nghiệp. Bóng đá Thái Lan có nhiều thuận lợi với nhiều tỉ phú Thái Lan sở hữu nhiều CLB ngoại hạng và các CLB Thái Lan thực sự là tự nuôi sống được mình theo đúng nghĩa chuyên nghiệp còn ở đội tuyển thì thừa hưởng cái nền đấy.

Mục tiêu lên hàng đầu châu lục thì đâu chỉ có Thái Lan mà cả VN, Singapore, Malaysia, Indonesia lâu nay cũng trăn trở và hành động rồi. Điều quan trọng là vươn lên tiếp cận với những đội bóng hàng đầu châu Á. Xem Asian Cup vừa qua đủ để thấy top 6 châu Á mạnh như thế nào trong khi bóng đá Đông Nam Á có hai đội vào vòng 16 đội đều dừng chân.

Nếu bóng đá VN nhìn đến một mô hình gần gũi và học hỏi, nhất là về tinh thần, tính chuyên nghiệp thì nên nhìn sang và tìm hiểu chi tiết bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc thay vì cứ soi so sánh và cạnh tranh với người Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.