Myanmar ân xá gần 6.000 tù nhân

(PLO)- Myanmar quyết định ân xá cho gần 6.000 tù nhân, trong đó có cựu đại sứ Anh Vicky Bowman, nhà kinh tế học Úc Sean Turnell và nhà làm phim Nhật Toru Kubota.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 17-11 đưa tin 5.774 tù nhân và người nước ngoài đã được trả tự do "vì mối quan hệ với các quốc gia khác và cũng vì mục đích nhân đạo" nhân dịp quốc khánh của Myanmar.

Trong số những người được ân xá lần này có có cựu đại sứ Anh Vicky Bowman, nhà kinh tế học Úc Sean Turnell và nhà báo Nhật Toru Kubota, theo hãng tin Reuters.

Bà Bowman từng là đại sứ Anh tại Myanmar từ năm 2002 đến năm 2006. Bà Bowman cùng chồng bị bắt và bị buộc tội nhập cư trái phép vào tháng 8. Theo Reuters, nghệ sĩ Htein Lin - chồng bà Bowman - cũng được trả tự do trong đợt ân xá lần này.

Nhà kinh tế học Turnell từng là cố vấn kinh tế cho chính quyền dân sự Myanmar trước đây có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi trong vai trò Cố vấn Nhà nước. Ông bị bắt giữ ngay sau khi quân đội lên nắm quyền sau cuộc chính biến ngày 1-2-2021 và bị kết án 3 năm tù vào tháng 9 vừa qua vì vi phạm Đạo luật Bí mật Nhà nước của Myanmar.

Nhà làm phim tài liệu Nhật Kubota đã bị kết án 10 năm tù vào tháng 10 với nhiều tội danh, bao gồm cả vi phạm luật nhập cư.

Nhà kinh tế học Australia Sean Turnell là một trong gần 6.000 người được chính quyền Myanmar ân xá trong đợt này. Ảnh: REUTERS.

Nhà kinh tế học Australia Sean Turnell là một trong gần 6.000 người được chính quyền Myanmar ân xá trong đợt này. Ảnh: REUTERS.

Phía Úc cho biết nhà kinh tế học Sean Turnell rời Myanmar hôm 17/11 và đã đến Thái Lan. Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao xác nhận cựu Đại sứ Anh Vicky Bowman cũng đã rời Myanmar.

Đại sứ quán Nhật tại Myanmar hôm 17-11 cũng xác nhận họ đã được nhà chức trách thông báo rằng ông Kubota sẽ được thả vào cuối ngày, theo đài CNN.

Lệnh ân xá được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN cuộc họp thượng đỉnh thường niên tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), trong đó tình hình Myanmar là một trong những chủ đề được hội nghị đặt ra thảo luận.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Myanmar trả tự do cho các tù nhân chính trị. Vào tháng 10-2021, họ đã trả tự do cho hơn 5.600 người bị bắt vì các cáo buộc phản đối chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.