Mỹ và Israel sẽ mãi mãi là "bạn tốt"

(PLO) - Trong khi Israel vừa đón chào tân tổng thống Reuven Rivlin thì chính phủ Mỹ ngay lập tức bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ lâu dài với đất nước Trung Đông này. 

Cuộc bầu cử ở đã kết thúc hôm 10-6 với sự chiến thắng của Reuven Rivlin. Trong cuộc họp bí mật do Quốc hội chủ trì, ông Rivlin đã nhận được 63 phiếu ủng hộ trong khi  đối thủ của ông, Meir Sheetrit chỉ giành được 53 phiếu.

Một ngày sau khi kết quả này được công khai, Nhà Trắng đã gửi đến tổng thống mới lời chúc mừng và khẳng định Mỹ mong muốn giữ mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Israel trong vai trò đồng minh đáng tin cậy. Tổng thống Obama hi vọng rằng dưới thời tổng thống mới, quan hệ giữa hai nước vẫn sẽ được tốt đẹp và ngày càng gắn bó. 

Tân tổng thống Reuven Rivlin sẽ bắt đầu nhận trọng trách lãnh đạo đất nước Israel vào tháng 7 

Trong vòng 6 năm qua, giữa Mỹ và Israel đã có một thỏa thuận quan trọng và "chưa từng có" theo lời của Reuters. Mỹ, với tư cách là cường quốc châu Mỹ đã có cam kết ngầm đảm bảo sự ổn định, trật tự, an ninh ninh quốc gia cho Israel. 

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Israel, ông Simon Peres, sẽ có chuyến thăm Mỹ trong tháng 6. Ông Obama bày tỏ sự mong chờ được bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng, trực tiếp với nhà lãnh đạo đồng minh lâu năm. 

Trong quan điểm chính trị của mình, tân tổng thống Rivlin cam kết sẽ tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ. Một mặt Israel vẫn bác bỏ sự độc lập của Palestine, một mặt ông Rivlin muốn thiết lập một liên minh đặc biệt với họ. Đây là quan điểm trái ngược với người tiền nhiệm. 

Tuy vậy, khi Mỹ đồng thời đưa ra tuyên bố sẵn sàng hợp tác với chính quyền đoàn kết dân tộc mới tại Palestine thì ngay lập tức trong nội bộ các lãnh đạo chính quyền Israel nảy sinh "lấn cấn". Thế nhưng, ông Obama vẫn khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Israel sẽ không có gì lay chuyển được. 

An Khương

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.