Mỹ tiết lộ đang đàm phán giải pháp thay thế TPP

(PLO)- Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho hay Washington đang tham gia các cuộc đàm phán thương mại với nhiều nước ở châu Á để tìm giải pháp thay thế TPP.

Theo nhật báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA 2017 ở Washington ngày 19-6, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tiết lộ Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại với nhiều nước châu Á để tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

“Mỹ đã thể hiện thiện ý tham gia các cuộc đàm phán song phương với Nhật Bản về một thỏa thuận thương mại. Chúng tôi cũng đã có các cuộc thảo luận sơ bộ với một số nước khác” - ông Ross cho biết.

Tuy nhiên, ông Ross từ chối trả lời liệu các quốc gia mà Mỹ đang tái đàm phán là các quốc gia nào. “Chúng tôi muốn thông báo mọi thứ khi đã đạt được thỏa thuận với các nước khác. Hiện Nhật Bản đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi” - ông Ross trả lời báo giới.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross (trái) tham gia một phiên thảm luận nhóm tại hội nghị thượng đỉnh SelectUSA ở Oxon Hill, bang Maryland ngày 19-6. Ảnh: BLOOMBERG

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi TPP vào ngày đầu nhậm chức (20-1-2017). Trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước đó, ông Trump nói rằng TPP sẽ là “thảm họa tiềm tàng” và ông cam kết sẽ lấy lại việc làm cho người dân Mỹ.

Cũng tại hội nghị SelectUSA được Bộ Thương mại Mỹ tổ chức, Giám đốc điều hành Hiệp hội quốc gia các thống đốc bang của Mỹ Scott Pattison khẳng định quyết định rút khỏi TPP của ông Trump đã đi ngược lại ý nguyện của hầu hết lãnh đạo các bang. “Hầu hết các thống đốc, thuộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, đều rất ủng hộ TPP” - ông Pattison nói.

Theo SCMP, dù Mỹ đã rút khỏi TPP, 11 quốc gia ký kết TPP còn lại đã nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm làm cho hiệp định này có hiệu lực. Tuy nhiên, việc Mỹ rút khỏi TPP sẽ làm làm giảm đáng kể tầm ảnh hưởng của khối thương mại.

David Dodwell, Giám đốc điều hành Công ty Apec Trade Policy Group (Hong Kong), cho biết nếu có cả Mỹ, 12 quốc gia ký TPP sẽ chiếm tổng cộng 38% GDP và 26% thương mại của thế giới. Nếu không có Mỹ, các tỉ lệ tương ứng giảm lần lượt còn 13% và 15%.

12 nước tham gia đàm phán TPP trước đây gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.