Mỹ tiếp tục mở chiến dịch tự do hàng hải trên biển Đông

(PL)- Trả lời phỏng vấn tại hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức ở Washington, DC ngày 27-1 (giờ địa phương), Đô đốc Harry Harris (ảnh), tư lệnh bộ chỉ huy Thái Bình Dương, kêu gọi tự do hàng hải nên trở thành vấn đề nguyên tắc cơ bản của Mỹ.
Trang web USNI News (Viện Nghiên cứu hải quân Mỹ) cho biết Đô đốc Harry Harris đã nhắc lại chiến dịch của tàu khu trục USS Lassen vào sát đá Subi hôm 27-10-2015 để khẳng định quyền tự do hàng hải và cho biết sắp tới sẽ còn nhiều chiến dịch như thế trên biển Đông nhưng các chiến dịch rồi sẽ trở nên phức tạp hơn.

Phát biểu tại hội thảo, Đô đốc Harry Harris nhận định các dự án xây đảo nhân tạo của Trung Quốc có thể phục vụ cho các đơn vị quân đội đáng kể, kể cả cảng nước sâu. Ông trình bày bằng hình ảnh đèn chiếu chứng minh trong 18 tháng Trung Quốc đã tôn tạo 3.000 mẫu Anh.

Ông tiết lộ trong cuộc gặp mùa thu vừa qua giữa phía Mỹ với các giới chức quân sự Trung Quốc, phía Mỹ đã khẳng định các dự án bồi đắp đảo và yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông là khiêu khích.

Ông giải thích Trung Quốc tiến hành tuần tra chống hải tặc ở vùng Sừng châu Phi hay mở chiến dịch sơ tán dân thường khỏi Yemen và các nơi khác đều là điều tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý xem Trung Quốc sử dụng quyền lực như thế nào.

Ví dụ cho sức mạnh đang lên của Trung Quốc là Trung Quốc triển khai ở vùng biển Hoa Đông tàu cảnh sát biển lớn gấp 1/4 so với tàu khu trục phóng tên lửa Arleigh (DDG-51) lớp Burke.

Đô đốc Harry Harris cho biết ông đã đề nghị chính phủ phải duy trì ưu thế quân sự như lĩnh vực chống tàu ngầm. Ông xác định vai trò quan trọng của khu vực Thái Bình Dương nên Mỹ đã triển khai máy bay F-35, tàu sân bay DD-1000 (lớp Ford), trực thăng-phản lực V-22 Ospreys và máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon.

Ông khẳng định: “Chúng ta có các đồng minh, bạn bè và đối tác ở nơi mà Trung Quốc không có”. Ông nêu lên hoạt động hợp tác với Úc, Singapore, Philippines, Nhật, đảo Guam, đồng thời đề nghị các hiệp định và thỏa thuận hợp tác song phương phải được nâng lên tầm đa phương ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.