Mỹ sẽ không công nhận kết quả bầu cử ở Venezuela

(PLO)- Liên minh đối lập tẩy chay bầu cử. Mỹ tuyên bố không công nhận kết quả. Ông Maduro cáo buộc Mỹ có chiến dịch bôi bẩn bầu cử Venezuela.

Bầu cử tổng thống Venezuela diễn ra ngày 20-5 trong bối cảnh nước này đang chịu khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị.

Kết quả chính thức chưa được thông báo nhưng thăm dò cho thấy đương kim Tổng thống Nicolas Maduro khả năng lớn sẽ thắng thêm một nhiệm kỳ sáu năm nữa. Ông Maduro có thể nói không có đối thủ khi liên minh đối lập chính tẩy chay cuộc bầu cử. Ông Maduro làm tổng thống Venezuela từ năm 2013, sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời vì bệnh ung thư.

Nhân viên Ủy ban bầu cử kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống Venezuela ngày 20-5, tại Caracas. Ảnh: REUTERS

Nhân viên Ủy ban bầu cử kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống Venezuela ngày 20-5 tại Caracas. Ảnh: REUTERS

Là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng từ khi giá dầu toàn cầu giảm mạnh Venezuela lâm vào khủng hoảng tài chính trầm trọng. Từ năm 2016 đến nay, Venezuela chìm trong siêu lạm phát, khan hiếm nghiêm trọng thực phẩm và thuốc men. Tổ chức Tiền tệ Thế giới tính toán lạm phát ở Venezuela sẽ tăng cao tới mức 13.000% trong năm 2018 này. Ước chừng đã có khoảng 1,6 triệu người dân Venezuela phải rời bỏ đất nước trong thời gian 2015-2017, theo số liệu của Tổ chức Di dân Thế giới.

Lãnh đạo liên minh đối lập Dân chủ Thống nhất là ông Henri Falcon, từng là một tỉnh trưởng, từng là người ủng hộ ông Chavez và rất trung thành với đảng cầm quyền Xã hội Thống nhất nhưng tách ra từ năm 2010. Ông Falcon tin cách đưa Venezuela khỏi khủng hoảng tài chính là đôla hóa nền kinh tế - sử dụng đồng USD Mỹ trong các hoạt động kinh tế.

Nhân viên Ủy ban bầu cử kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống Venezuela ngày 20-5, tại Caracas. Dự đoán Tổng thống Maduro sẽ tái đắc cử. Ảnh: REUTERS

Nhân viên Ủy ban bầu cử kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống Venezuela ngày 20-5 tại Caracas. Dự đoán Tổng thống Maduro sẽ tái đắc cử. Ảnh: REUTERS

Liên minh Dân chủ Thống nhất ước tính số cử tri đi bầu chỉ đạt chưa tới 30% và cuộc bầu cử có tới khoảng 900 sai phạm. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2013 có tới 80% cử tri đi bầu.

Chính phủ Trump ngày 20-5 nói sẽ không công nhận kết quả bầu cử và đang cân nhắc trừng phạt ngành dầu mỏ Venezuela. Phần mình, họp báo ngày 20-5, ông Maduro cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một chiến dịch bôi bẩn cuộc bầu cử này của Venezuela.

Ngoài ra, theo Reuters, với cuộc bầu cử này, Venezuela có khả năng sẽ phải hứng thêm chỉ trích từ Liên minh châu Âu và Mỹ Latinh.

Venezuela trước thềm bầu cử tổng thống mới
(PL)- Chủ nhật (20-5) tới, người dân Venezuela sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu tổng thống mới. Người kế nhiệm sẽ phải giải quyết những khủng hoảng kinh tế-xã hội sâu sắc ở quốc gia Nam Mỹ này, theo CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.