Mỹ sắp rút phần lớn quân khỏi Iraq?

(PLO)- Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ rút khỏi Iraq trong năm 2025, theo kế hoạch rút quân hai nước đã thống nhất và khả năng sắp được công bố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin quan chức Mỹ giấu tên rằng Mỹ và Iraq đã thống nhất về một kế hoạch, theo đó Mỹ sẽ rút lượng lớn quân thuộc lực lượng liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo khỏi Iraq.

Theo kế hoạch, tất cả lực lượng liên minh quân sự sẽ rời căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar (Iraq) và giảm đáng kể sự hiện diện ở thủ đô Baghdad (Iraq) trước tháng 9-2025.

Một phần quân Mỹ và các lực lượng liên minh khác dự kiến ​​sẽ ở lại TP Erbil (phía bắc Iraq) cho đến khoảng cuối năm 2026, để tạo điều kiện cho các hoạt động quân sự nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quốc gia láng giềng Syria.

kế hoạch rút quân của mỹ.png
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (giữa, phải) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Muhammad Al-Abbasi tại Lầu Năm Góc ở Washington D.C (Mỹ) ngày 23-7. Ảnh: REUTERS

Mỹ và Iraq cũng đang tìm cách thiết lập mối quan hệ cố vấn mới nhằm để một số binh sĩ Mỹ ở lại Iraq sau khi rút quân.

Kế hoạch rút quân được thống nhất sau hơn 6 tháng đàm phán giữa Baghdad và Washington, do Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani khởi xướng vào tháng 1. Các cuộc đàm phán đã diễn ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang Iraq do Iran hậu thuẫn tấn công vào lực lượng Mỹ đồn trú tại các căn cứ của Iraq.

Theo Reuters, kế hoạch rút quân khỏi Iraq đã nhận được đồng thuận rộng rãi, nhưng đòi hỏi phải được cả hai chính phủ phê duyệt trước khi công bố chính thức.

“Chúng tôi đã có một thỏa thuận, bây giờ vấn đề chỉ là khi nào công bố nó” - Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ.

Ông Farhad Alaaldin - cố vấn đối ngoại của thủ tướng Iraq - cũng cho biết các cuộc đàm phán chuyên môn với Mỹ về kế hoạch rút quân của liên minh quân sự đã kết thúc.

“Chúng ta hiện đang trên đà chuyển mối quan hệ giữa Iraq và các thành viên liên minh quốc tế lên một tầm cao mới, tập trung vào quan hệ song phương trong các lĩnh vực quân sự, an ninh, kinh tế và văn hóa” - Reuters dẫn lời của ông Alaaldin.

Ông Alaaldin không bình luận về chi tiết của kế hoạch. Phía Mỹ cũng chưa chính thức đưa ra bình luận về kế hoạch rút quân này.

Tuy nhiên một số nguồn tin của Reuters cho biết kế hoạch rút quân có thể được công bố trong tháng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.