Mỹ ra đề xuất cho Lebanon về Hezbollah, Israel

(PLO)- Mỹ ra đề xuất cho Lebanon, trong đó đề nghị giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah để đổi lấy việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ ra đề xuất cho Lebanon, đề nghị giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah để đổi lấy việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon, hãng Reuters ngày 7-8 dẫn nội dung chương trình nghị sự của nội các Lebanon.

Kế hoạch này do đặc phái viên khu vực của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Tom Barrack trình bày.

Sau cuộc họp nội các hôm 7-8, Bộ trưởng Thông tin Lebanon - ông Paul Morcos xác nhận chính phủ đã đồng ý về các mục tiêu chính trong kế hoạch do Mỹ đưa ra, nhưng chưa xem xét toàn bộ nội dung của kế hoạch.

“Chúng tôi chưa thảo luận sâu về các chi tiết hay từng phần cụ thể của đề xuất từ Mỹ. Quyết định hôm nay chỉ dừng ở việc tán thành các mục tiêu chung” - ông Morcos nói.

Mỹ ra đề xuất cho Lebanon, liên quan Hezbollah, Israel
Cuộc họp nội các Lebanon về đề xuất của Mỹ. Ảnh: AFP

Những mục tiêu nêu trong kế hoạch gồm: loại bỏ các lực lượng vũ trang phi quốc gia như Hezbollah; triển khai lực lượng chính phủ Lebanon tới các khu vực trọng yếu trong nội địa và biên giới; Israel rút khỏi 5 vị trí đang kiểm soát ở phía nam Lebanon; giải quyết vấn đề tù nhân thông qua đàm phán gián tiếp; và hoàn tất việc phân định biên giới của Lebanon với Israel và Syria.

Kế hoạch của Mỹ chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 yêu cầu chính phủ Lebanon trong vòng 15 ngày phải ban hành một sắc lệnh chính thức cam kết sẽ hoàn tất việc giải giáp Hezbollah trước ngày 31-12-2025. Song song đó, Israel sẽ chấm dứt mọi chiến dịch quân sự trên bộ, trên không và trên biển.

Giai đoạn 2, bắt đầu trong vòng 60 ngày, yêu cầu Lebanon triển khai chương trình giải giáp, bao gồm kế hoạch điều động quân đội Lebanon tiếp quản toàn bộ vũ khí dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Israel sẽ bắt đầu rút quân khỏi các vị trí ở miền nam và trả tự do cho các tù nhân Lebanon, phối hợp cùng Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

Giai đoạn 3, dự kiến bắt đầu vào ngày thứ 90 kể từ khi triển khai kế hoạch, sẽ chứng kiến Israel hoàn tất việc rút khỏi hai vị trí còn lại. Giai đoạn này cũng sẽ khởi động công tác dọn dẹp đống đổ nát và sửa chữa hạ tầng ở Lebanon, chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết sau xung đột.

Đến Giai đoạn 4, vào ngày thứ 120, toàn bộ vũ khí hạng nặng còn lại của Hezbollah, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống tên lửa, sẽ bị tháo dỡ. Giai đoạn này cũng đánh dấu việc khởi động một hội nghị kinh tế quốc tế do Mỹ, Saudi Arabia, Pháp, Qatar và các đồng minh khác đồng tổ chức.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi về kế hoạch trên. Văn phòng thủ tướng Israel từ chối bình luận.

Hezbollah chưa có phản hồi chính thức, nhưng ba nguồn tin nói với Reuters rằng các bộ trưởng của nhóm này cùng đại diện đồng minh thuộc cộng đồng Hồi giáo Shi’ite đã rời khỏi phiên họp nội các để phản đối việc thảo luận vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.