Mỹ qua mặt Syria, ngăn IS mở đường máu

(PL)- Ngày 31-8, ông Ryan Dillon, người phát ngôn liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cho biết máy bay liên quân ngày 30-8 đã không kích chặn đường một đoàn xe của IS tiến về biên giới Iraq.

Trước đó vài ngày, Lebanon, Syria và nhóm Hezbollah đã chấp nhận điều đình của các chiến binh IS, cho mở một tuyến đường an toàn để các tay súng cùng gia đình họ chạy đến tỉnh Deir al-Zour (phía Đông Syria, giáp biên giới Iraq). Thỏa thuận này đã làm các mũi giáp công liên tiếp vào vùng lãnh thổ IS ở khu vực biên giới Syria-Lebanon bị chững lại.

Một trong các chiếc xe chở các tay súng IS cùng gia đình chạy khỏi biên giới Lebanon-Syria đổ về tỉnh giáp ranh Iraq. Ảnh: REUTERS

Theo tờ The New York Times, Mỹ đã vô cùng tức giận trước thỏa thuận trên vì nó có thể là cơ hội để IS tiến chân trở lại vào Iraq. Ông Dillon khẳng định Mỹ không tham gia vào thỏa thuận “mở đường máu” cho IS. Mỹ cũng cho không kích tiêu diệt các nhóm quân IS chạy đến hỗ trợ đoàn xe bị cô lập, người phát ngôn liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết.

Deir al-Zour hiện đã được IS củng cố lực lượng làm thành trì lớn nhất của tổ chức này tại Syria trong tình cảnh TP Raqqa đang bị không quân Mỹ và dân quân người Kurd bao vây. Theo The New York Times, đoàn xe của IS bị không kích khi đang ở sâu trong vùng quân chính phủ Syria kiểm soát.

Trước đó, vào ngày 28-8, các quan chức Lebanon đã xác nhận thỏa thuận giữa nước này cùng nhóm Hezbollah và quân đội Syria cho phép 670 chiến binh IS cùng người thân di chuyển từ vùng biên giới Lebanon-Syria đến Abu Kamal, sát biên giới Iraq. Tuy nhiên, đoàn xe này thực chất đổ về thành trì Deir al-Zour. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác của IS đang đổ về Deir al-Zour để bảo vệ thành trì cuối cùng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.