Mỹ: Du học sinh học online phải về nước ​

(PLO)- Mỹ cảnh báo nếu các du học sinh thuộc các diện trên không thực hiện hướng dẫn trên có thể đối mặt với những hậu quả về nhập cư.

Ngày 6-7 (giờ địa phương), Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thông báo sẽ không cho phép các du học sinh ở lại Mỹ nếu lớp học của các du học sinh này trong học kỳ I của năm học tới chuyển sang hình thức học trực tuyến (online) vì dịch COVID-19.

“Các du học sinh thuộc trường hợp visa F-1 và M-1 nếu học tại các trường vận hành hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến có thể sẽ không học hết các tín chỉ và không được ở lại Mỹ” – hãng tin AFP dẫn thông báo từ ICE.

Sinh viên trên sân trường đại học Princeton (bang New Jersey, Mỹ) ngày 4-2. Ảnh: William Thomas Cain/GETTY IMAGES/AFP)

Visa F1, M1 được cấp cho các du học sinh học các khóa học toàn thời gian và dài hạn.

“Các du học sinh hiện ở Mỹ theo các chương trình này phải rời đất nước này hoặc thực hiện các biện pháp khác, như chuyển sang một trường có tổ chức học trực tiếp để duy trì việc ở lại hợp pháp” – ICE cho biết.

ICE cảnh báo nếu các du học sinh thuộc các diện trên không thực hiện hướng dẫn trên có thể đối mặt với những hậu quả về nhập cư, không loại trừ khả năng bị trục xuất.

ICE cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ “sẽ không cấp visa cho các du học sinh học ở các trường hay các chương trình tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến trong học kỳ I, và ICE cũng cấm các du học sinh này vào Mỹ”.

Hiện hầu hết các trường đại học, cao đẳng Mỹ chưa thông báo kế hoạch cho học kỳ I năm học tới. Nhiều trường vẫn đang cân nhắc giữa hình thức học trực tiếp và trực tuyến. Tuy nhiên trường đại học Harvard đã thông báo tất cả các lớp học trong học kỳ tới sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến.

Có hơn một triệu du học sinh quốc tế đang theo học ở Mỹ trong năm học 2018-2019, theo thống kê của Viện Giáo dục Quốc tế. Con số này chiếm 5,5% số lượng sinh viên ở Mỹ.

Du học sinh đến từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số du học sinh quốc tế tại Mỹ, tiếp theo là Ấn Độ, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Canada. Du học sinh quốc tế đã đóng góp tới 44,7 tỉ USD cho kinh tế Mỹ trong năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.