Mỹ đe dọa đáp trả Triều Tiên bằng sức mạnh quân sự

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc ngày 5-7 khẳng định Mỹ sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự nếu cần thiết.

Phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley tại cuộc họp khẩn của Liên Hiệp Quốc hôm qua, một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa.

“Hôm nay là một ngày đen tối” - bà Haley nói - “Hôm nay là một ngày đen tối vì những hành động của Triều Tiên đã khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn. Việc phóng tên lửa bất hợp pháp của họ không chỉ nguy hiểm mà còn là việc làm thiếu thận trọng và thiếu trách nhiệm”.

Bà Nikki Haley khẳng định Mỹ sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự nếu cần thiết để ngăn chặn chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: AP

Đại sứ Nikki Haley cũng cho rằng động thái này của Bình Nhưỡng đã “nhanh chóng đóng sập cơ hội tìm kiếm giải pháp ngoại giao” cho vấn đề hạt nhân của nước này. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh rằng Mỹ có "lực lượng quân sự đáng kể. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng nếu cần. Nhưng chúng tôi vẫn mong muốn không phải dùng đến biện pháp đó".

Bà Haley cũng cảnh báo Trung Quốc và các nước khác ủng hộ Triều Tiên rằng Mỹ có thể cắt đứt quan hệ thương mại nếu các nước này vẫn còn trợ giúp cho Bình Nhưỡng.

“Có những quốc gia đang cho phép, thậm chí khuyến khích, thương mại với Bắc Triều Tiên. Đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc” - bà Haley nói - “Các nước này cũng muốn tiếp tục các hiệp định thương mại với Mỹ, điều đó sẽ không xảy ra”. Bà Haley đặc biệt lưu ý đến Trung Quốc, bởi 90% thương mại của Triều Tiên là với quốc gia này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa hôm 4-7. Ảnh: KCNA

Những cảnh báo trên được đưa ra sau khi Triều Tiên hôm 4-7 tuyên bố đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên và tên lửa này có thể gắn đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.

Theo Bình Nhưỡng, tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 bay được chặng đường 933 km với độ cao 2.802 km và bắn trúng mục tiêu giả định trên biển Nhật Bản. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ phóng tên lửa này là “món quà” chào mừng Ngày Quốc khánh của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.