Mỹ-Anh tấn công Houthis bằng những vũ khí gì?

(PLO)- Nhiều vũ khí, khí tài khủng được sử dụng trong vụ Mỹ-Anh tấn công Houthis trên lãnh thổ Yemen đêm 11, rạng sáng 12-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều lần cảnh báo, đêm 11, rạng sáng 12-1, các lực lượng của Mỹ và Anh đã thực hiện cuộc không kích vào nhiều mục tiêu quân sự của nhóm vũ trang Houthis trên lãnh thổ Yemen để đáp trả sự leo thang các cuộc tấn công của Houthis vào tàu thuyền đi qua Biển Đỏ.

Việc Mỹ-Anh tấn công Houthis đã làm 5 thành viên Houthis thiệt mạng và 6 người bị thương, nhóm này xác nhận.

Trong màn đêm tĩnh lặng trên Biển Đỏ, Anh và Mỹ đã phóng tên lửa và ném bom vào các mục tiêu ở Yemen từ trên không và trên biển.

Dưới đây là những vũ khí và khí tài quân sự được Washington và London sử dụng, theo đài CNN.

Tên lửa hành trình Tomahawk

Mỹ-Anh tấn công Houthis bằng những vũ khí gì?
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Một loại khí tài nổi bật được Mỹ và Anh dùng tấn công Houthis ở Yemen là tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk của Hải quân Mỹ.

Đây là tên lửa hành trình bay thấp có khả năng mang đầu đạn thông thường nặng hơn 450 kg và có thể di chuyển hàng trăm km vào đất liền.

Theo thông tin của Hải quân Mỹ, Tomahawk có thể phóng từ tàu mặt nước hoặc tàu ngầm, và bay với tốc độ cận âm nên có thể lách qua các hệ thống phòng không.

Tomahawk có độ chính xác cao và có lắp đặt Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) nên có thể thay đổi mục tiêu hoặc lộ trình sau khi phóng. Ngoài ra, tên lửa này cũng được trang bị camera để cung cấp thông tin thiệt hại trong trận chiến cho các chỉ huy.

Mỹ lần đầu tiên sử dụng Tomahawk trong chiến đấu là vào năm 1991, trong Chiến dịch “Bão táp Sa mạc” chống lại lực lượng của lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Trong một số cuộc xung đột khác kể từ thời điểm đó, loại vũ khí này cũng được quân đội Mỹ sử dụng.

Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Florida

Mỹ-Anh tấn công Houthis bằng những vũ khí gì?
Tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Florida đi qua kênh đào Suez (Ai Cập) vào ngày 7-4-2023. USS Florida được sử dụng trong chiến dịch Mỹ-Anh tấn công Houthis vừa qua.
Ảnh: BỘ TƯ LỆNH TRUNG ƯƠNG HẢI QUÂN MỸ

Tàu ngầm USS Florida là một trong 4 tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân của hạm đội Hải quân Mỹ.

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, ban đầu tàu ngầm USS Florida được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân nhưng sau đó đã được chuyển đổi thành tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường.

Với kích thước cùng sức mạnh tương đối lớn, USS Florida có thể mang theo đến 154 tên lửa hành trình Tomahawk, nhiều hơn gấp đôi so với các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ và gần gấp 4 lần so với các tàu ngầm tấn công mới nhất của Hải quân Mỹ.

Ông Carl Schuster - cựu thuyền trưởng của Hải quân Mỹ nói với CNN vào năm 2021: “Tàu ngầm USS Florida có thể cung cấp rất nhiều hỏa lực trong thời gian rất nhanh. Không đối thủ nào của Mỹ có thể phớt lờ mối đe dọa này”.

Theo CNN, tầm quan trọng của hỏa lực do USS Florida phóng đã được chứng minh vào tháng 3-2011, khi tàu ngầm này bắn gần 100 quả tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu ở Libya trong chiến dịch “Bình minh Odyssey” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại lực lượng của chính phủ Libya để bảo vệ dân thường Libya.

Cuộc tấn công trên cũng đánh dấu lần đầu tiên tàu ngầm USS Florida được sử dụng trong chiến đấu.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ

Mỹ-Anh tấn công Houthis bằng những vũ khí gì?
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Fitzgerald - khí tài được sử dụng trong vụ Mỹ-Anh tấn công Houthis ở Yemen hôm 11 và 12-1. Ảnh: REUTERS

Lầu Năm Góc cho biết, ngoài tàu ngầm Florida, các tàu mặt nước của Mỹ cũng đã phóng tên lửa Tomahawk vào lực lượng Houthis.

Xương sống của hạm đội mặt nước Hải quân Mỹ là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, với gần 70 chiếc đang hoạt động.

Các tàu này lượng giãn nước lên tới 9.700 tấn, có thể mang theo nhiều loại vũ khí, cả phòng thủ và tấn công.

Các tàu khu trục triển khai tên lửa hành trình Tomahawk bằng Hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), với mỗi tàu khu trục có từ 90 đến 96 ống phóng.

Lầu Năm Góc chưa cho biết tàu khu trục cụ thể nào đã tham gia vào cuộc tấn công vào Yemen đêm 11-1 nhưng một số tàu chiến Mỹ đã có mặt ở Biển Đỏ trong hai tháng qua để bảo vệ các tàu thương mại trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Houthis.

Tiêm kích Typhoon của Anh

Mỹ-Anh tấn công Houthis bằng những vũ khí gì?
Một tiêm kích Typhoon của Anh - loại máy bay được sử dụng trong vụ Mỹ-Anh tấn công Houthis ở Yemen hôm 11 và 12-1. Ảnh: AP

Tiêm kích Typhoon - loại máy bay phản lực hai động cơ, một phi công là trụ cột của Không quân Hoàng gia Anh.

Theo thông tin từ Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh, tiêm kích này có thể di chuyển với tốc độ nhanh tới Mach 1,8 (hơn 2.200 km/giờ) và đạt độ cao tới 16.000 m.

Ngoài ra, tiêm kích Typhoon còn có khả năng mang nhiều loại tên lửa không đối không và không đối đất cũng như bom dẫn đường chính xác.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, có 4 chiếc Typhoon tham gia vào vụ Mỹ-Anh tấn công Houthis hôm 11-1 và đã ném bom dẫn đường Paveway IV vào các mục tiêu của đối phương.

Bom dẫn đường Paveway IV là bom nặng khoảng 225 kg, dài hơn 3 m được dẫn đường bằng laser hoặc hệ thống GPS.

Bộ Quốc phòng Anh không cho biết trong vụ Mỹ-Anh tấn công Houthis vừa qua Typhoon đã cất cánh từ đâu, nhưng đoạn video do Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đăng tải cho thấy một chiếc Typhoon cất cánh vào ban đêm từ đường băng trên đất liền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.