Mũ bảo hiểm: 5 chiếc tung ra, chỉ... 1 chiếc đạt chuẩn

Nhà chức trách tiến hành kiểm tra 21 mẫu mũ bảo hiểm do 11 doanh nghiệp sản xuất, chỉ có 4 mẫu của 3 doanh nghiệp đạt chuẩn.

Ngày 1/8, cơ quan công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an thành phố Hà Nội về công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn thủ đô.

Tháng 7 vừa qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố kiểm tra 6 điểm kinh doanh mũ bảo hiểm lớn trên địa bàn. Tổ công tác lấy 21 mẫu mũ ngẫu nhiên đi kiểm định, kết quả cho thấy chỉ có 4 mẫu của 3 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn.
Các mẫu mũ không đạt tiêu chuẩn do các nhà sản xuất gồm: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sơn Tùng (ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Công ty TNHH sản xuất thương mại kỹ thuật Á Châu (ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Cơ sở sản xuất Song Hùng (ở phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Cơ sở sản xuất Trương Thị Nội (phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Tân Vạn Phước (ở phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh); Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Quán (ở xã Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công ty TNHH công nghệ Long Huei (ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội); Công ty TNHH Một thành viên Nabico (ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).
Mũ bảo hiểm bán ngoài thị trường hầu hết không đạt chuẩn

Mũ bảo hiểm bán ngoài thị trường hầu hết không đạt chuẩn

Căn cứ vào kết quả giám định, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không đạt chuẩn theo nghị định 80/2013/NĐ-CP, quyết định thu giữ hơn 5.000 chiếc mũ bảo hiểm “rởm”.

Theo Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an Hà Nội, qua công tác kiểm tra, xử lý một số điểm kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn cho thấy, ý thức của các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm chưa cao. Có biểu hiện, doanh nghiệp lợi dụng việc cơ quan chức năng chỉ kiểm định lô hàng đầu tiên nên những lô tiếp họ liền giảm thành phần của nguyên liệu, dẫn đến sản phẩm không đạt chất lượng, nhưng vẫn dán tem hợp quy.

Theo Lê Tú (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.