Một phần đường Hồ Chí Minh thi công trở lại sau 12 năm

(PLO)- Năm 2009, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành- Đức Hoà được khởi công nhưng đến năm 2011 đã tạm dừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-11, tại xã An Lập (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đã diễn ra lễ triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành- Đức Hoà.

Đường HCM
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An nhấn nút triển khai thi công. Ảnh: LA
Đường HCM
Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 72 km nối thông đường Hồ Chí Minh từ Chơn Thành đến Đức Hòa. Ảnh: LA

Đường Hồ Chí Minhđoạn từ Chơn Thành-Đức Hòa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt từ ngày 30-6-2023.

Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 72 km nối thông đường Hồ Chí Minh từ Chơn Thành đến Đức Hòa.

Điểm đầu tại xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), điểm cuối giao với Quốc lộ N2- nay là đường Hồ Chí Minh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với tổng mức đầu tư khoảng 2.293 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Theo thiết kế, dự án sẽ có quy mô cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án được phân kỳ đầu tư, trước mắt sẽ làm đường quy mô 2 làn xe, trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Dự án đi qua địa phận các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An nhằm kết nối các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và an sinh xã hội.

Đây là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đồng thời, cũng là một dự án thành phần của dự án đường Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Đường HCM
Đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài gần 32 km. Ảnh: LA

Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài gần 32 km, đã được giải phóng mặt bằng với quy mô nền đường rộng 40 mét và xây dựng một số hạng mục trên tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết dự án này khởi động trở lại đáp ứng mong mỏi của người dân của Bình Dương, Tây Ninh và Long An.

Dự án khi hoàn thành sẽ giúp việc kết nối giao thông từ các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên được thuận lợi.

Đường HCM
Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Ảnh: LA

Riêng với Bình Dương, tuyến đường này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi hoàn thành sẽ kết nối các khu công nghiệp tại Bình Dương với các vùng nguyên liệu tại các tỉnh Tây Nguyên.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành- Đức Hoà bắt đầu triển khai thi công từ năm 2009 đến tháng 3-2011 thì tạm dừng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay, dự án mới hoàn thành được khoảng 10 km đầu tuyến, các đoạn còn lại thi công đến điểm dừng kỹ thuật.

Được biết, dự án này Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư phối hợp cùng Bình Dương, Tây Ninh và Long An thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm