Môi trường kinh doanh còn nhiều bất trắc

Cuối năm 2006, nhiều lô hàng của Công ty B. bị Quản lý thị trường (QLTT) Cần Thơ thu giữ. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, QLTT họp báo công bố sữa không đạt chất lượng.

Thông tin này sau đó được đăng tải trên một số tờ báo khiến sức tiêu thụ hàng của công ty giảm sút.

Tuy nhiên, khi đó báo chí lại phát hiện người nhà của ông chi cục trưởng QLTT Cần Thơ đang làm đại lý cấp 1 cho một công ty sữa là đối thủ của Công ty B. Vì điều này nên QLTT có những hành xử khác thường nhằm gây khó dễ cho doanh nghiệp. Gần đây, gặp và trò chuyện với vị phó giám đốc Công ty B., tôi được biết công ty đã giải thể. Có một vài khó khăn khiến công ty giải thể nhưng có một lý do không thể không nhắc là sau vụ kiện QLTT bất thành, Công ty B. gặp khá nhiều rắc rối với cơ quan công quyền.

Mới đây, một doanh nghiệp tại TP.HCM nộp đơn khởi kiện người đứng đầu Bộ Công thương với lý do bộ này sử dụng một thông tư liên tịch lạc hậu để xử phạt doanh nghiệp. Vụ việc không được TAND TP.HCM thụ lý vì yêu cầu của doanh nghiệp không nằm trong các khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Tuy nhiên, một câu hỏi mà những ai đã đọc hồ sơ vụ kiện đều phải thắc mắc: Tại sao Bộ Công thương có hẳn một vụ pháp chế, rồi Sở Công thương và QLTT các địa phương đều có bộ phận chuyên trách pháp luật nhưng trong thời gian dài để lọt một thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT gây khó dễ cho doanh nghiệp.

Hai sự việc trên cho thấy dù hiện nay đối tượng doanh nhân đã được nhà nước và xã hội tôn vinh nhưng trong sản xuất, kinh doanh họ gặp quá nhiều khó khăn từ cơ quan công quyền.

Một tờ báo tại TP.HCM kể câu chuyện: Ông Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi sắp nghỉ hưu đã nhận được một câu hỏi chung từ nhiều người rằng ông sẽ thành lập doanh nghiệp riêng chứ? Câu trả lời của ông Võ là không.

Ông giải thích đại ý rằng: Chủ doanh nghiệp tại VN đang là người dũng cảm bởi hoạt động trong một môi trường kinh doanh có phần bất công, thiếu minh bạch. Vì thế ông không làm doanh nghiệp sau khi về hưu.

Câu chuyện của ông Võ dù chỉ có tính cá nhân nhưng nói lên một hiện tượng đáng phải suy nghĩ là môi trường kinh doanh ở VN còn nhiều bất trắc với doanh nghiệp, doanh nhân.

TRUNG HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.